Nga đề nghị nối lại các chuyến bay trực tiếp với Mỹ

(CLO) Các nhà đàm phán Nga đã đề nghị phía Mỹ xem xét mở lại không phận cho máy bay Nga và khôi phục các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu.

Các chuyến bay giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ ngay sau khi Nga tiến hành tấn công Ukraine vào tháng 2/2022.

nga de nghi noi lai cac chuyen bay truc tiep voi my hinh 1

Sân bay St. Petersburg, Nga. Ảnh: Espino Family

Theo Bộ Ngoại giao Nga, yêu cầu trên được đưa ra trong một cuộc họp song phương tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Năm, nơi hai bên thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động ngoại giao. Trong tuyên bố chính thức, Nga cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào "cách thức để vượt qua những vấn đề tồn đọng từ các chính quyền Mỹ trước đây".

Sau khi Nga mở cuộc tấn công Ukraine vào tháng 2/2022, các đồng minh của Ukraine, bao gồm Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia phương Tây khác, đã cấm máy bay Nga bay vào không phận của họ. Đáp trả lại, Nga cũng đóng cửa không phận đối với hàng chục quốc gia, mặc dù vào thời điểm đó, hầu hết các hãng hàng không phương Tây đã ngừng bay qua không phận Nga.

Các lệnh cấm không phận đã gây ra những tác động đáng kể đối với ngành hàng không toàn cầu. Nhiều hãng hàng không phương Tây phải điều chỉnh lộ trình bay, khiến thời gian bay từ châu Âu đến châu Á kéo dài hơn do phải tránh không phận Nga. Ngược lại, các hãng hàng không Nga cũng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhiều điểm đến quốc tế.

Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt và căng thẳng ngoại giao đã khiến hợp tác hàng không giữa Nga và phương Tây bị gián đoạn nghiêm trọng, bao gồm cả việc cung cấp phụ tùng máy bay và bảo trì kỹ thuật. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến ngành hàng không Nga, vốn phụ thuộc nhiều vào máy bay do phương Tây sản xuất.

Cao Phong (theo CNN, TASS)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: