Phát biểu trong trang phục quân đội khi tới thăm một trạm chỉ huy phụ trợ của Lực lượng Hỗn hợp vào ngày 16/10, Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các vùng biên giới của Nga trong tương lai, và chúng tôi không có kế hoạch biến điều này thành chủ đề cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine".
Giải thích về nguồn gốc của quyết định này, Tổng thống Putin nhắc lại rằng sau đợt đột kích của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga hồi tháng 8/2024, quân đội Nga đã nhận nhiệm vụ "không chỉ đánh đuổi kẻ thù khỏi lãnh thổ của chúng ta mà còn thiết lập một vùng an toàn trên vùng lãnh thổ giáp ranh".
Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, vùng an toàn dự kiến này kéo dài khoảng 660 km dọc biên giới, trong đó phía Nga hiện đã kiểm soát khoảng 70% diện tích. Khu vực này bao gồm các phần lãnh thổ thuộc tỉnh Sumy và tỉnh Kharkiv của Ukraine. Tại tỉnh Sumy, lực lượng Nga được báo cáo đã mở rộng vùng an toàn sâu hơn 16 km và rộng 60 km, áp sát cách thành phố Sumy khoảng 20 km.
Tại cuộc họp chỉ huy quân sự, Tổng thống Putin và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov đã điểm lại những tiến triển trên chiến trường.
Phía Nga cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng của Moscow đã kiểm soát khoảng 6.500 km² lãnh thổ và 310 khu dân cư tại Ukraine. Riêng từ ngày 1/9, quân đội Nga tiếp tục giành thêm hơn 1.800 km² và 92 khu dân cư, đồng thời tiến sát ngoại ô thành phố Kramatorsk ở tỉnh Donetsk và áp sát cách thành phố Zaporizhzhia khoảng 5 km.
Đánh giá về các cuộc không kích gần đây, Tổng thống Putin khẳng định: "Để đáp trả các đòn tập kích của chính quyền Kiev vào các cơ sở công nghiệp và hạ tầng nhiên liệu - năng lượng của chúng ta, Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục thực hiện các đòn tập kích vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự cũng như các cơ sở hạ tầng của Ukraine".