Nga mở đợt không kích dữ dội nhất vào Kiev và Odesa

(CLO) Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích dữ dội nhất vào thủ đô Kiev và thành phố cảng Odesa của Ukraine, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Từ 3 giờ sáng 10/6, người dân Kiev đã phải vội vã lao xuống hầm trú bom khi những tiếng nổ lớn rung chuyển khắp thành phố. Theo chính quyền, 7 trong số 10 quận thủ đô bị ảnh hưởng, 4 người đã được đưa vào bệnh viện.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận các khu vực Darnytskyi, Shevchenkivskyi, Obolonskyi và Podilskyi đều bị tấn công, nhiều tòa nhà, ô tô, trường học, trung tâm thương mại và một hiệu thuốc bị cháy.

Tại quận Solomyanskyi, một tòa nhà cao tầng bốc cháy. Ở Podilskyi, xác UAV rơi xuống hai điểm dân cư. Dịch vụ hàng không khẩn cấp được triển khai khắp nơi để chữa cháy. Người dân được khuyến cáo đóng cửa sổ và hạn chế ra ngoài do khói bụi dày đặc và chất lượng không khí xuống thấp.

Kiev vào sáng 10/6 sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái suốt đêm của Nga. Nguồn: Telegram/UaOnlii

Ở phía Nam, thành phố Odesa cũng hứng chịu đòn không kích khốc liệt bằng hơn 10 UAV, trong đó có những chiếc Shahed đánh trúng trực diện vào một khoa sản, một khoa cấp cứu và nhiều tòa nhà dân cư.

Tỉnh trưởng Odesa, ông Oleh Kiper, xác nhận ít nhất hai người thiệt mạng và 9 người bị thương. Một người bị chẩn đoán căng thẳng cấp tính. Các lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 9 người khỏi đống đổ nát và khống chế được nhiều đám cháy.

Ông Kiper chia sẻ thêm rằng may mắn các bệnh nhân và y bác sĩ đã được sơ tán khỏi bệnh viện sản trước khi nơi này bị trúng đạn.

Tổng cộng có 27 đơn vị thiết bị và 108 nhân viên cứu hộ từ Cục Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, cùng với ba đơn vị thiết bị và 15 nhân viên từ Vệ binh Quốc gia và các tình nguyện viên đã tham gia vào việc khắc phục hậu quả của vụ tấn công.

Đoạn video cho thấy hậu quả cuộc không kích của Nga vào Odesa. Nguồn: Thống đốc Odesa

Trong đợt tấn công này, lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng tổng cộng 315 UAV, trong đó 277 chiếc bị bắn hạ. Ngoài ra, toàn bộ bảy tên lửa Nga cũng bị hệ thống phòng không đánh chặn.

“Đây là một đêm khó khăn đối với tất cả chúng tôi”, ông Timur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev nói trên Telegram.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau đợt tập kích bằng UAV lớn nhất của Nga kể từ đầu cuộc xung đột, được cho là là hành động trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, bao gồm vụ nổ cầu hôm 1/6 khiến 7 người thiệt mạng và các đòn tấn công vào căn cứ máy bay ném bom chiến lược của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gọi đây là “một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào Kiev” và nhấn mạnh rằng “các tên lửa và UAV Shahed của Nga đã lấn át mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán”.

Nga và Ukraine gần đây đã tiến hành hai vòng đàm phán hòa bình trực tiếp, nhưng tiến triển duy nhất cho đến nay chỉ là thỏa thuận trao đổi tù binh.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: