Nga nhận cáo buộc rơi vào tình trạng vỡ nợ lịch sử bởi các lệnh trừng phạt

(CLO) Nhà Trắng nói Nga vỡ nợ trái phiếu quốc tế lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, vì các lệnh trừng phạt đã tách nước này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, chặn đường thanh toán nợ.

Nga sẽ vỡ nợ?

Sau khi nắm bắt động thái đó, Điện Kremlin - nơi thực hiện các khoản thanh toán nhờ doanh thu từ dầu khí, đã nhanh chóng bác bỏ các cáo buộc trên và cho biết phương Tây đã khiến quốc gia này rơi vào tình trạng vỡ nợ nhân tạo.

Trước đó, vào thứ hai (27/6), một số trái chủ cho biết họ đã không nhận được các khoản thanh toán lãi đã quá hạn, sau khi hết hạn thanh toán chính thức vào Chủ nhật (26/6).

Đồng hồ trên tháp Spasskaya bên cạnh Điện Kremlin ở Moscow và Nhà thờ St. Basil, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Ảnh: Reuters.

Đồng hồ trên tháp Spasskaya bên cạnh Điện Kremlin ở Moscow và Nhà thờ St. Basil, ngày 31 tháng 3 năm 2020. Ảnh: Reuters.

Được biết, kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã phải vật lộn để duy trì các khoản thanh toán cho 40 tỷ USD trái phiếu chưa thanh toán.

"Tin tức sáng nay xung quanh việc phát hiện Nga vỡ nợ, lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, cho thấy mức độ mạnh mẽ của các hành động mà Mỹ, cùng với các đồng minh và đối tác đã thực hiện, cũng như mức độ ảnh hưởng của điều đó đến kinh tế Nga ", quan chức Mỹ cho biết bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức.

Những nỗ lực của Nga nhằm tránh điều sẽ xảy ra (vụ vỡ nợ lớn đầu tiên đối với trái phiếu quốc tế kể từ cuộc cách mạng Bolshevik hơn một thế kỷ trước) đã gặp trở ngại vào cuối tháng 5 khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ chặn Nga thực hiện các khoản thanh toán nợ.

Dennis Hranitzky, trưởng bộ phận tranh tụng chủ quyền tại công ty luật Quinn Emanuel, nói với Reuters: “Kể từ tháng 3, chúng tôi nghĩ rằng việc Nga vỡ nợ có lẽ là điều không thể tránh khỏi, và câu hỏi đặt ra là khi nào”.

Một vụ vỡ nợ chính thức phần lớn chỉ mang tính biểu tượng vì hiện tại Nga không thể vay nợ quốc tế và không cần nhờ đến nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí dồi dào. Nhưng nước này có thể sẽ gặp khó khăn hơn trong tương lai nếu muốn vay thêm bất kì khoản trái phiếu nào.

Được biết, các khoản thanh toán đến hạn được đề cập là 100 triệu USD tiền lãi cho hai trái phiếu: một bằng USD Mỹ và một bằng euro, mà Nga sẽ phải trả vào ngày 27 tháng 5. Các khoản thanh toán có thời gian ân hạn là 30 ngày, có nghĩa là sẽ hết hạn vào Chủ nhật tuần trước (26/6).

Bộ tài chính Nga cho biết họ đã thực hiện các khoản thanh toán cho Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia (NSD) bằng đồng euro và đô la, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình.

Trong cuộc gọi với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết thực tế là các khoản thanh toán đã bị Hệ thống thanh toán Euroclear chặn vì các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga "không phải là vấn đề của chúng tôi".

Bên cạnh đó, theo các nguồn tin, một số người Đài Loan nắm giữ trái phiếu đã không nhận được thanh toán vào thứ Hai (27/6).

Không có thời hạn chính xác nào được nêu rõ trong bản cáo bạch, các luật sư nói rằng Nga có thể phải đến cuối ngày làm việc tiếp theo mới có thể thanh toán cho các trái chủ này.

Các cơ quan xếp hạng tín dụng thường chính thức hạ xếp hạng tín dụng của một quốc gia để phản ánh tình trạng vỡ nợ, nhưng điều này không áp dụng trong trường hợp của Nga vì hầu hết các cơ quan không còn xếp hạng quốc gia đó nữa.

Về mặt pháp lý

Các câu chuyện pháp lý xung quanh trái phiếu dường như rất phức tạp.

Trái phiếu của Nga đã được phát hành với sự đa dạng bất thường về các điều khoản, với mức độ mơ hồ ngày càng tăng đối với những trái phiếu được bán gần đây, khi Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt vì sáp nhập Crimea vào năm 2014 và một vụ cáo buộc đầu độc ở Vương quốc Anh vào năm 2018.

Rodrigo Olivares-Caminal, chủ tịch luật ngân hàng và tài chính tại Đại học Queen Mary ở London, cho rằng cần có sự rõ ràng về yếu tố cấu thành việc nhận và thu hồi các khoản thanh toán.

Ông Olivares-Caminal chia sẻ với Reuters: “Tất cả những vấn đề này đều phải được tòa án giải thích. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, Nga đã bị vỡ nợ.

Một ủy ban về các công cụ phái sinh đã ra phán quyết về một "sự kiện tín dụng" đã xảy ra đối với một số chứng khoán của Nga, điều này đã kích hoạt một khoản thanh toán cho một số giao dịch hoán đổi nợ tín dụng của Nga - công cụ được các nhà đầu tư sử dụng để đảm bảo chống lại việc vỡ nợ.

Điều này được kích hoạt “Nga không thanh toán 1,9 triệu đô la tiền lãi cộng dồn cho một khoản thanh toán đến hạn vào đầu tháng Tư”.

Được biết, vào đầu tháng 3, OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một quyền tạm thời, được gọi là giấy phép chung 9A, nhằm cho phép Moscow tiếp tục thanh toán cho các nhà đầu tư.

Tiếp đó, Mỹ đã cho phép các khoản thanh toán hết hạn vào ngày 25/5 khi Washington thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cắt bỏ một cách hiệu quả các khoản thanh toán cho các nhà đầu tư và tổ chức của nước này.

Được biết, loại giấy phép OFAC hết hiệu lực không phải là trở ngại duy nhất của Nga. Vào đầu tháng 6, Liên minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với NSD, đại lý được chỉ định của Nga cho các khoản nợ trái phiếu của họ.

Trong vài ngày qua, Moscow đã cố gắng tìm cách giải quyết các khoản thanh toán sắp tới và tránh vỡ nợ.

Vào thứ 4 tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh để khởi động các thủ tục tạm thời và cho chính phủ 10 ngày để lựa chọn các ngân hàng để xử lý các khoản thanh toán theo một kế hoạch mới, cho thấy Nga sẽ xem xét các nghĩa vụ nợ của mình đã hoàn thành khi thanh toán cho các trái chủ bằng đồng rúp và ở Nga.

"Nga nói rằng họ tuân thủ các nghĩa vụ theo các điều khoản của trái phiếu không phải là toàn bộ câu chuyện", Zia Ullah, đối tác và người đứng đầu bộ phận điều tra và tội phạm doanh nghiệp tại công ty luật Eversheds Sutherland nói với Reuters.

Lê Na (Theo Reuters)

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: