Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin khẳng định sức mạnh của đầu đạn Sarmat lớn gấp bốn lần so với bất kỳ loại vũ khí tương đương nào của phương Tây. Đặc biệt, tầm bắn của loại tên lửa này vượt quá 35.000 km.
Theo ông Putin, điểm mạnh nhất của Sarmat chính là khả năng đối phó với các lá chắn tên lửa. "Nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện tại và tương lai", ông Putin nhấn mạnh.
Truyền hình nhà nước Nga cũng phát đoạn video cho thấy Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga Sergei Karakayev báo cáo với ông Putin về một vụ phóng thử Sarmat vừa diễn ra mà Moscow tuyên bố thành công.
Theo ông Karakayev, việc triển khai các bệ phóng sử dụng hệ thống tên lửa Sarmat sẽ “tăng đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng hạt nhân chiến lược trên bộ trong việc bảo đảm tiêu diệt mục tiêu và giải quyết các nhiệm vụ răn đe chiến lược”.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia an ninh phương Tây cho rằng, Moscow đã phóng đại năng lực của một số loại vũ khí hạt nhân thế hệ mới trong chương trình hiện đại hóa của Nga được công bố từ năm 2018.
Tên lửa Sarmat từng gặp thất bại trong quá trình thử nghiệm. Một vụ phóng thử vào tháng 9/2024 được các chuyên gia phương Tây đánh giá là đã tạo ra một hố lớn tại bệ phóng sau khi xảy ra sự cố.
Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu vào năm 2022, Tổng thống Putin đã nhiều lần nhắc nhở thế giới về quy mô và sức mạnh kho vũ khí hạt nhân của Nga. Giới quan sát phương Tây nhìn nhận các tuyên bố này là nỗ lực nhằm răn đe, ngăn chặn phương Tây can thiệp quá sâu vào tình hình tại Ukraine.