Nga xóa nợ cho tân binh tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh mới cho phép xóa các khoản nợ đối với những tân binh mới nhập ngũ tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine cùng gia đình của họ.

Theo thông báo được Điện Kremlin công bố tối 25/5, những công dân ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga từ ngày 1/5 và vợ hoặc chồng của họ sẽ được miễn các khoản nợ lên tới 10 triệu rúp (khoảng 139.700 USD), với điều kiện quyết định pháp lý về việc thu hồi khoản nợ đó đã có hiệu lực trước ngày 1/5.

Để được hưởng chính sách này, người tham gia phải ký hợp đồng phục vụ trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine trong thời hạn tối thiểu một năm.

screenshot-2025-12-03-at-10.50.35.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo dữ liệu từ nền tảng bất động sản Cian, số tiền nợ tối đa được xóa tương đương giá của một căn hộ studio rộng khoảng 35 m² tại Moscow.

Chính sách mới bổ sung vào hàng loạt biện pháp hỗ trợ mà chính quyền Nga đã triển khai dành cho quân nhân tham chiến, bao gồm các khoản thưởng lớn bằng tiền mặt và ưu tiên xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học.

Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin đang tìm cách tăng cường lực lượng quân đội khi các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ thúc đẩy vẫn chưa đạt được bước đột phá.

Cũng trong ngày 25/5, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh khác cho phép gia hạn vô thời hạn quyền thuê đất thuộc sở hữu nhà nước đối với những người đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn tiếp tục căng thẳng. Nga và Ukraine đều cáo buộc đối phương có các hành động làm leo thang xung đột. Phía Ukraine cho biết đang chuẩn bị điều thêm lực lượng tới các khu vực phía bắc nước này để đối phó với nguy cơ Nga mở một đợt tấn công mới.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang năm thứ năm, trong khi triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại.

Xem thêm

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

Máy bay chở ông Zelenskyy 'suýt bị UAV đâm trúng'

(CLO) Hôm thứ Tư (9/9), Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết chiếc máy bay chở Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từ Moldova đến Oslo “suýt bị máy bay không người lái (UAV) đâm trúng”.

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

(CLO) Israel sẽ mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia vào ngày 9/9, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước sau khi Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Janez Jansa được thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng 3.

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/9 gọi cây cầu đường bộ đầu tiên nối nước này với Nga là “biểu tượng mới” của tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cho rằng công trình sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương.

Cỡ chữ bài viết: