"Saudi Arabia là một quốc gia có chủ quyền, quốc gia có trách nhiệm và là một bên đóng vai trò rất quan trọng trong thị trường năng lượng quốc tế. Tất nhiên, quốc gia có chủ quyền này có khả năng đưa ra các quyết định liên quan đến nền kinh tế nội tại. Hầu như không thể ai, kể cả Mỹ có quyền lên tiếng, ông Peskov phát biểu trong cuộc họp báo ở Moscow (Nga), hôm thứ Sáu tuần trước.
Cuối tuần qua, Saudi Arabia đã tự nguyện cắt giảm mục tiêu sản xuất dầu thô của nước này trong tháng 7 thêm 1 triệu thùng mỗi ngày. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã không đưa ra bất kỳ phản ứng đáng chú ý nào đối với quyết định này, với việc giá dầu chỉ tăng trong thời gian ngắn để đáp ứng với việc cắt giảm sản lượng dầu.
Ảnh minh họa: Oilprice.
Theo CNN, việc tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu của Saudi Arabia vượt ra ngoài thỏa thuận rộng lớn hơn của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, nhằm hạn chế nguồn cung dầu mỏ vào năm 2024. Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết, sản lượng dầu của nước này sẽ giảm xuống 9 triệu thùng/ngày trong tháng 7 tới từ mức 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5.
Với quyết định này Saudi Arabia hy vọng có thể vực dậy được giá dầu vốn đã liên tục giảm trong thời gian qua. Theo đó, nếu giá dầu tăng Saudi Arabia sẽ có thêm nguồn tiền để đầu tư cho các siêu dự án trong chương trình "Tầm nhìn 2030".
Do đó, lời nhận xét của ông Peskov không tuân theo bất kỳ phản ứng dữ dội mới nào từ Tổng thống Mỹ Joe Biden. Một phản ứng khá ngược đối với việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC diễn ra vào tháng 10/2022, khi Tổng thống Joe Biden đe dọa về "hậu quả".
Trong cùng một cuộc họp báo, ông Peskov cũng cho rằng ngành năng lượng nguyên tử của Nga sẽ tiếp tục phát triển bất chấp việc Mỹ và Anh thành lập một liên minh kinh tế mới nhằm loại Nga khỏi thị trường năng lượng hạt nhân quốc tế. Người phát ngôn Peskov gọi tình huống này là "cạnh tranh không lành mạnh".
Khánh Vy (Theo Oilprice)