Ngành du lịch Mỹ lo khách quốc tế giảm do yêu cầu đặt cọc visa

(CLO) Hiệp hội Du lịch Mỹ cảnh báo việc chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng quy định yêu cầu một số du khách nước ngoài đặt cọc tới 20.000 USD khi xin visa có thể khiến nhiều người ngại đến Mỹ.

Quy định này được Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức áp dụng trong tháng 8, sau khi được thử nghiệm từ tháng 8/2025. Theo đó, nhân viên lãnh sự có thể yêu cầu người xin visa du lịch hoặc công tác từ 50 quốc gia đặt một khoản tiền bảo lãnh có thể hoàn lại, tối đa 20.000 USD.

Khoản tiền này có thể bị mất nếu người được cấp visa ở lại Mỹ quá thời hạn hoặc vi phạm các điều kiện cư trú.

Geoff Freeman, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Mỹ, cho biết ngành du lịch lo ngại chương trình có thể được mở rộng sang nhiều quốc gia hơn. "Đã có những lời bàn tán về việc mở rộng chương trình này sang các quốc gia khác yêu cầu thị thực, thậm chí có thể là tất cả các quốc gia yêu cầu thị thực", Freeman nói.

Theo ông, nếu điều này xảy ra, tác động đối với ngành du lịch và nền kinh tế Mỹ sẽ "cực kỳ bất lợi".

global-residence-index-cg3fyyzmq58-unsplash.jpg
Ngành du lịch Mỹ lo quy định đặt cọc visa có thể khiến du khách quốc tế ngại đến nước này. Ảnh: Unsplash

Chính quyền Mỹ cho rằng chương trình đang mang lại hiệu quả trong việc hạn chế tình trạng người nước ngoài ở lại Mỹ quá thời hạn visa.

Trong 10 tháng đầu tiên thử nghiệm, số visa được cấp tại các quốc gia thuộc diện áp dụng giảm 83%. Số trường hợp ở quá hạn cũng giảm mạnh, từ 45.488 người trong năm tài chính 2024 xuống dưới 50 người trong giai đoạn thử nghiệm.

50 quốc gia hiện nằm trong chương trình chủ yếu ở châu Phi, cùng một số nước tại châu Á, Caribe, Trung Á và Mỹ Latinh. Mỹ có thể bổ sung thêm quốc gia vào danh sách với thông báo trước 15 ngày.

Ngành du lịch cho rằng chính sách này có thể khiến những người có ý định đến Mỹ thay đổi kế hoạch vì khoản tiền phải đặt cọc quá lớn.

Đáng chú ý, ngành du lịch Mỹ vốn đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách quốc tế. Lượng du khách từ Canada đã giảm 25%, trong khi lượng khách từ châu Á hiện chỉ bằng khoảng một nửa so với năm 2019.

Theo số liệu sơ bộ của Văn phòng Du lịch và Lữ hành Quốc gia Mỹ, tổng số khách quốc tế đến Mỹ trong 6 tháng đầu năm nay giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6, lượng khách giảm 1,8% dù đây là thời điểm diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới.

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: