Chính sách áp dụng đối với thị thực B1 và B2, dành cho mục đích công tác và du lịch. Theo quy định, viên chức lãnh sự có quyền yêu cầu người xin visa thuộc diện áp dụng chương trình nộp một khoản tiền bảo đảm, tối đa 20.000 USD, như điều kiện để được cấp thị thực.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình thí điểm triển khai trong năm 2025 đã chứng minh cơ chế bảo lãnh là công cụ hiệu quả để nâng cao việc tuân thủ các quy định về visa. Trên cơ sở đó, Chính phủ Mỹ quyết định áp dụng chương trình lâu dài.
Trong giai đoạn thí điểm, mức tiền bảo lãnh được ấn định ở 5.000 USD, 10.000 USD hoặc tối đa 15.000 USD. Quy định mới bỏ mức 5.000 USD và nâng trần tiền bảo lãnh lên 20.000 USD. Quy định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/8.
Danh sách áp dụng gồm 50 quốc gia, trong đó có 30 quốc gia ở châu Phi, dự kiến sẽ được công bố trên Công báo Liên bang.
Giới chức Mỹ cho biết biện pháp này nhằm giảm tình trạng người nước ngoài ở lại quá thời hạn visa. Trong khi đó, những người ủng hộ quyền nhập cư cho rằng quy định sẽ tạo thêm rào cản đối với hoạt động nhập cảnh hợp pháp.
Bên cạnh việc siết nhập cư trái phép, chính quyền ông Trump cũng áp dụng nhiều biện pháp khiến quá trình nhập cư hợp pháp trở nên khắt khe hơn, như tăng phí đối với một số loại visa và mở rộng việc kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của người xin visa cũng như người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ.