Ngành Du lịch Ninh Bình bứt tốc ngay từ đầu năm

Tín hiệu vui những ngày đầu năm

Theo báo cáo tình hình hoạt động du lịch của tỉnh dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ của Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/01 - 02/02) toàn tỉnh Ninh Bình đón 700,490 lượt khách du lịch (tăng 17% so với năm 2024) trong đó có 130,723 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng gần 29% so với dịp Tết 2024, công suất sử dụng buồng bình quân đạt 80-85%.

nganh du lich ninh binh but toc ngay tu dau nam hinh 1

Ninh Bình đón 700,490 lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tình hình an ninh trật tự, văn minh du lịch được đảm bảo. Các khu, điểm du lịch thu hút nhiều du khách là: Khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Phố cổ Hoa Lư...

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, điểm nổi bật trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài lượng khách nội địa thì tại tất cả các khu, điểm du lịch ghi nhận rất đông du khách quốc tế. Nhiều thị trường có sự tăng trưởng rõ rệt lượng khách đến tham quan như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…

nganh du lich ninh binh but toc ngay tu dau nam hinh 2

Ông Bùi Văn Mạnh (bìa trái), Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình đang trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận.

“Để tạo không khí du lịch sôi động ngay từ đầu năm, ngày 29/1 (mùng 1 Tết), Sở Du lịch Ninh Bình đã tổ chức đón những vị khách du lịch “xông đất” đầu năm mới tại Chùa Bái Đính, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Khu du lịch sinh thái Thung Nham... Tại các nơi, Sở Du lịch cùng đại diện các khu, điểm du lịch đã tặng hoa, các món quà bình an, lì xì tới du khách, dành những lời chúc tốt đẹp đến các vị khách “xông đất” du lịch đầu xuân năm mới; đồng thời gửi gắm hi vọng du lịch Ninh Bình sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận, yêu thích từ du khách trong nước và quốc tế”, ông Mạnh thông tin thêm.

Đặc biệt, trong những ngày đầu năm 2025, Liên đoàn các Đại lý Du lịch toàn Ấn Độ (TAFI), đã đến nghiên cứu, khảo sát các khu, điểm du lịch, cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch của tỉnh Ninh Bình và đề nghị chọn là nơi tổ chức Hội nghị thường niên của Liên đoàn các Đại lý Du lịch toàn Ấn Độ (TAFI) và tổ chức các Hội nghị giao thương, kết nối song phương hợp tác với các Doanh nghiệp Du lịch các Công ty truyền thông để đưa khách từ Ấn Độ tham quan Việt Nam, Ninh Bình và ngược lại.

Hội nghị đã có 450 đại biểu đến từ 267 Công ty Kinh doanh Du lịch, Công ty Lữ hành và các Công ty Maketing trên khắp Ấn Độ tham dự. Tham dự sự kiện còn có 50 doanh nghiệp lữ hành lớn trong cả nước như Viettravel, Treviet… Các hãng hàng không cùng các công ty truyền thông, báo chí, truyền hình tham gia, kết nối, quảng bá giới thiệu sản phẩm.

“Nhằm chuẩn bị cho công tác đón khách, ngành Du lịch Ninh Bình đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động như: làm mới sản phẩm, chỉ đạo hướng dẫn những điểm du lịch có sản phẩm mới, giúp du khách có được những trải nghiệm không quên về văn hóa, ẩm thực,...tại Ninh Bình”, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình nhấn mạnh.

Để bảo đảm chất lượng các hoạt động du lịch, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu Xuân, Sở Du lịch tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở lưu trú, các hãng lữ hành… Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình cũng đã tổ chức một buổi khảo sát, kết nối các sản phẩm dịch vụ quê hương. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tích cực xây dựng và làm mới sản phẩm gắn với giới thiệu và phát huy giá trị Tết Việt, nhằm gia tăng những trải nghiệm mới, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Song hành cùng tỉnh, ngành du lịch Ninh Bình cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía các doanh nghiệp trên địa bàn và sự chung tay của người dân địa phương khi đã thực hiện chỉnh trang cơ sở vật chất từ sớm, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... sẵn sàng phục vụ khách du lịch trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Hướng đến khai thác, phát triển mạnh các thị trường khách trọng điểm

Những tín hiệu khởi sắc ngay từ ngày đầu xuân là minh chứng rõ nét cho sức hút của du lịch Ninh Bình. Năm 2025, ngành Du lịch Ninh Bình phấn đấu đón trên 9,1 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2030, ước đón 12 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

nganh du lich ninh binh but toc ngay tu dau nam hinh 3

Ngành Du lịch Ninh Bình phấn đấu đón trên 9,1 triệu lượt khách trong năm 2025

Để đạt mục tiêu trên, ngành Du lịch Ninh Bình tiếp tục tập trung phát triển các loại hình sản phẩm du lịch chủ đạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến, bao gồm: du lịch văn hóa - lịch sử gắn với tâm linh; du lịch hội nghị, hội thảo (MICE)... trên cơ sở phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; du lịch dựa vào cộng đồng, tôn trọng giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa...

nganh du lich ninh binh but toc ngay tu dau nam hinh 4

Ngành Du lịch Ninh Bình tiếp tục tập trung phát triển các loại hình sản phẩm du lịch chủ đạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến.

Đặc biệt, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch có chiều sâu và hiệu quả, tập trung khai thác, phát triển các thị trường khách trọng điểm ở Châu Âu, Đông Bắc Á, Nhật Bản, Hàn Quốc; Trung Quốc; Mỹ và thị trường khách tiềm năng đến từ Ấn Độ.

Ngoài việc xây dựng và phát triển thương hiệu của tỉnh Ninh Bình, văn hóa tại các khu du lịch. Sở Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư về mặt cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ, có tính kết nối liên vùng. Tạo nhiều không gian trải nghiệm mới cho khách du lịch. Đẩy mạnh thu hút khách nước ngoài, xứng đáng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới.

nganh du lich ninh binh but toc ngay tu dau nam hinh 5

Ninh Bình phấn đấu thu hút nhiều lượt khách du lịch trong năm 2025

Với những giá trị riêng có, tin rằng Ninh Bình sẽ ngày càng khẳng định sức hấp dẫn, trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam của mỗi du khách.

Xem thêm

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Cỡ chữ bài viết: