Ngành Du lịch Ninh Bình kỳ vọng đón hơn 700.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

(CLO) Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, ngành Du lịch Ninh Bình kỳ vọng đón hơn 700.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức đón những vị khách du lịch “xông đất” đầu năm mới.

Những địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách ngày đầu năm mới đó là Chùa Bái Đính - một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Ninh Bình, ngay từ sáng sớm nhiều đoàn khách đã đến tham quan, lễ chùa cầu may. Ngoài lượng khách nội địa còn có nhiều đoàn khách quốc tế như Ấn Độ, Trung Quốc, Anh, Pháp...

Tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, trưa ngày mùng 1 Tết khi hoạt động bán vé đón khách trở lại, nhiều du khách cũng đã có mặt để bắt đầu chuyến tham quan, du xuân đầu năm tại vùng đất Cố đô. Theo thống kê sơ bộ, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, khu du lịch này đón khoảng 3.000 lượt khách, trong đó có hơn 70% là du khách quốc tế.

nganh du lich ninh binh ky vong don hon 700000 luot khach trong dip tet nguyen dan at ty hinh 1

Lãnh đạo Sở Du lịch tặng quà những vị khách đầu tiên về Khu du lịch sinh thái Thung Nham.

Còn tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, lượng khách ước đón trong ngày đầu năm mới khoảng 2.000 lượt. Để thu hút du khách trong dịp Tết Nguyên đán, khu du lịch đã nâng cấp các dịch vụ, triển khai nhiều sản phẩm mới. Trong đó có chương trình“Xuân đa sắc”, được tổ chức tối mùng 3 và mùng 4 Tết với nhiều tiết mục đặc sắc. Chương trình mở cửa miễn phí đón du khách.

Tham gia đón những vị khách “xông đất” du lịch đầu năm, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cùng đại diện các khu, điểm du lịch đã tặng hoa, các món quà bình an, lì xì tới du khách. Đồng thời, cũng dành những lời chúc tốt đẹp đến các vị khách “xông đất” du lịch đầu xuân năm mới; đồng thời gửi gắm hi vọng du lịch Ninh Bình sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận, yêu thích từ du khách trong nước và quốc tế.

Trong ngày đầu năm mới, thời tiết thuận lợi, nắng ráo thuận tiện cho du khách khi về tham quan, vãn cảnh. Tại tất cả các điểm du lịch đều bài trí không gian Tết sinh động, đẹp mắt, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Hoạt động tiếp đón khách diễn ra chu đáo, để lại ấn tượng tốt đối với du khách.

Với những tín hiệu tích cực trong ngày đầu năm mới Ất Tỵ đã mang đến không khí nhộn nhịp, sôi động tại các khu, điểm du lịch. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, ngành Du lịch Ninh Bình kỳ vọng đón hơn 700.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón trên 9,1 triệu lượt khách trong năm 2025 của ngành Du lịch Ninh Bình.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: