Ngập lụt do mưa lớn kéo dài, Quảng Ninh di dời dân khỏi nơi nguy hiểm

Thứ hai, 17/08/2020 20:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) 2 ngày qua, trên địa bàn Quảng Ninh đã có mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt các biện pháp phòng chống ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Liên tiếp 2 ngày qua, trên địa bàn Quảng Ninh đã có mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở đất ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành, địa phương quyết liệt các biện pháp phòng chống ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngập lụt tại khu vực phường Cao Thắng, TP Hạ Long do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Hoàng Nga.

Ngập lụt tại khu vực phường Cao Thắng, TP Hạ Long do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Hoàng Nga.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày qua (16 và 17/8), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn diện rộng. Lượng mưa đo được tại các địa phương từ 100mm đến 137mm, cục bộ có nơi lên đến trên 500mm.

Do mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước bất cập đã gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương, đặc biệt là thành phố Hạ Long với các phường như: Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Hà Khánh, Hà Khẩu, Hà Trung, Hà Lầm, Hà Phong… (mực nước từ 0,3-1m). Thành phố Cẩm Phả với các điểm tại Km6, khu 3A, 9A (phường Quang Hanh); khu Diêm Thủy (phường Cẩm Đông)...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày tới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang tiến vào đất liền gây mưa diện rộng, các tỉnh phía Bắc, trong đó có Quảng Ninh còn tiếp tục có mưa rất to. Trước tình hình đó lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã đi kiểm tra, chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động, quyết liệt phòng chống ngập lụt do mưa lớn gây ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra vị trí có nguy cơ ngập úng tại phường Hà Lầm, TP Hạ Long. Ảnh: Hồng Việt.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra vị trí có nguy cơ ngập úng tại phường Hà Lầm, TP Hạ Long. Ảnh: Hồng Việt.

Kiểm tra tình hình mưa lũ tại một số địa phương (sáng ngày 17/8), ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu TP Hạ Long rà soát tất cả các vị trí ngập úng và có nguy cơ sạt lở, khẩn trương nạo vét khơi thông cống thoát nước; có phương án di dân ra khỏi vùng nguy hiểm và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Thành phố Cẩm Phả kiểm tra, rà soát  khu vực hồ Cao Vân (xã Dương Huy), có phương án di dời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hộ dân phía hạ lưu đập xả tràn của hồ. Sở NN&PTNT khẩn trương lên phương án xây dựng tuyến kè bảo vệ khu dân cư hạ lưu hồ Cao Vân báo cáo UBND tỉnh.

Sở GTVT phối hợp với chính quyền địa phương có phương án đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thường xuyên ngập lụt. Riêng đối với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn phải có phương án che chắn, thoát nước chống sạt lở các vị trí xung yếu; bố trí nhân lực tuần đường cảnh báo giao thông.

Lực lượng quân sự thành phố Hạ Long tham gia di chuyển người và tài sản của nhân dân bị ngập lụt tại phường Hà Lầm. Ảnh: Văn Đảm.

Lực lượng quân sự thành phố Hạ Long tham gia di chuyển người và tài sản của nhân dân bị ngập lụt tại phường Hà Lầm. Ảnh: Văn Đảm.

Được biết, nhằm giảm thiểu thiệt hại của người dân do mưa lũ gây ra, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố triển khai lực lượng bộ đội thường trực, dân quân giúp nhân dân di chuyển người, tài sản; tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn ở các tràn ngầm tuyệt đối không cho người, phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm. duy trì quân số trực đảm bảo đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Ban CHQS thành phố Hạ Long cũng đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, 25 đồng chí dân quân các phường tham gia giúp nhân dân kê cao, di dời một số tài sản đến vị trí an toàn.

Sáng 17/8, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã thành lập một đoàn công tác đi kiểm tra các đường dây từ 110kV đến 0,4kV và các trạm biến áp trên địa bàn toàn tỉnh để phát hiện và xử lý các nguy cơ, sự cố do mưa lũ gây ra với hệ thống đường dây, trạm điện…, nhằm đảm bảo an và hạn chế sự cố về điện.

Tạm thời, Quảng Ninh đã ngừng cấp điện tại khu vực phường Cao Thắng, Hà Lầm, Hà Khánh (TP Hạ Long) và phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khoảng 3.000 người dân.

Nguyễn Quân

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống