Sáng 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện quy mô quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
Theo Ban Tổ chức, các hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 4-6/6 tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều chương trình, hội thảo và diễn đàn quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế biển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Năm nay, chuỗi sự kiện được tổ chức gắn với việc phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”. Đây được xem là thông điệp xuyên suốt nhằm lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích các hành động thiết thực từ cộng đồng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên đang ngày càng trở thành những thách thức lớn.
Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, Nghệ An được lựa chọn là nơi tổ chức chuỗi sự kiện thay vì nhiều thành phố biển khác bởi đây là địa phương chưa từng đăng cai các hoạt động quy mô tương tự, đồng thời có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí gần biển, giao thông kết nối thuận tiện cho phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các Bộ, ngành tham dự.
Theo Thứ trưởng, nhiều vấn đề môi trường hiện nay gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày của người dân và cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Trong đó, việc phân loại rác tại nguồn cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, với các giải pháp tách riêng rác hữu cơ, rác tái chế và chất thải sinh hoạt nhằm giảm áp lực cho công tác xử lý chất thải.
Đề cập đến tình trạng ô nhiễm không khí và bụi mịn tại Hà Nội, ông Đặng Ngọc Điệp cho rằng đây không còn là vấn đề riêng của một địa phương mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận, thậm chí trên phạm vi liên vùng, do đặc tính lan tỏa của các nguồn phát thải.
Liên quan đến phát triển kinh tế biển, Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để khai thác hiệu quả tiềm năng từ biển khi có tới 21 trong tổng số 34 địa phương có biển. Tuy nhiên, để phát huy lợi thế này cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và mô hình quản lý theo hướng tinh gọn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Theo Ban Tổ chức, Ngày Môi trường thế giới năm 2026 mang chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”; Ngày Đại dương thế giới có chủ đề “Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh”; còn Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hướng tới thông điệp “Đại dương xanh, kinh tế bền vững: Bảo tồn để phát triển”.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, kết hợp phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.
Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” sẽ diễn ra vào tối 5/6 tại Quảng trường Bình Minh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện còn có nhiều hoạt động lớn như Triển lãm Kinh tế Biển Xanh - Nông nghiệp và Môi trường bền vững; Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu với chủ đề “Từ chính sách đến hành động”; Hội thảo Quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.
Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chính thức phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi cả nước. Phong trào hướng tới huy động sự tham gia của các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, trường học và mỗi người dân thông qua những hành động cụ thể như giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ môi trường sống.
Ban Tổ chức kỳ vọng chuỗi sự kiện sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi, qua đó hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0” và xây dựng tương lai hài hòa giữa con người với thiên nhiên.