Nghề làm gốm của người M'nông ở Đắk Lắk là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(CLO) Nghề làm gốm độc đáo của người M’nông ở xã Yang Tao, huyện Lắk (Đắk Lắk) vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày 11/3, UBND huyện Lắk đã tổ chức công bố nghề làm gốm của người M’nông ở xã Yang Tao, huyện Lắk (Đắk Lắk) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

nghe lam gom cua nguoi mnong o dak lak la di san van hoa phi vat the quoc gia hinh 1

Người phụ nữ đồng bào M’nông R'lâm đang tất bật làm gốm. Ảnh: Bảo Trung

Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào M’nông mà còn là một bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương.

Trước đó, theo Quyết định số 3991/QĐ-BVHTTDL, ngày 10/12/2024, Bộ VHTTDL đã công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với nghề làm gốm của người M’nông, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Nghề làm gốm của người M’nông xã Yang Tao có lịch sử hàng trăm năm, mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Không giống như gốm của người Chăm hay người Kinh, gốm M’nông được làm hoàn toàn thủ công, không sử dụng bàn xoay mà được nặn bằng tay theo phương pháp cổ truyền.

Đất sét sau khi khai thác được nhào nặn kỹ lưỡng, tạo hình từng chiếc chum, vại, nồi, bình… với những hoa văn độc đáo, thể hiện dấu ấn văn hóa đặc trưng của đồng bào.

Một trong những điểm đặc biệt của gốm M’nông là kỹ thuật nung lộ thiên. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được phơi khô rồi nung trực tiếp trên nền đất với củi, rơm, và lá cây rừng trong nhiều giờ.

Phương pháp này tạo ra những sản phẩm gốm có màu sắc tự nhiên, độ bền cao, mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh tế. Đặc biệt, những hoa văn trang trí trên gốm thường là biểu tượng của núi rừng, sông suối, thể hiện sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên.

Việc công nhận nghề làm gốm của người M’nông ở xã Yang Tao là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia là một sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị lịch sử, nghệ thuật và văn hóa mà nghề truyền thống này mang lại.

Đây cũng là cơ hội để nghề làm gốm M’nông có điều kiện phát triển bền vững hơn trong thời đại mới.

Ngoài ra, Yang Tao còn nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nằm gần hồ Lắk thơ mộng, thuận lợi để phát triển các tour du lịch kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa và khám phá thiên nhiên Tây Nguyên.

Nhiều chuyên gia du lịch nhận định, nếu biết cách khai thác hợp lý, nghề làm gốm truyền thống của người M’nông có thể trở thành điểm nhấn đặc biệt trong các tour du lịch sinh thái, văn hóa.

Đây là cơ hội để bà con không chỉ giữ gìn nghề truyền thống mà còn phát triển kinh tế dựa trên chính những giá trị văn hóa lâu đời của mình.

Việc công nhận nghề làm gốm của người M’nông ở xã Yang Tao là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng địa phương mà còn là trách nhiệm to lớn trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Để nghề gốm M’nông tiếp tục phát triển bền vững, cần có sự chung tay của chính quyền, các tổ chức văn hóa, các chuyên gia và chính người dân bản địa, góp phần đưa di sản văn hóa truyền thống của người M’nông đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Xem thêm

Nghệ sĩ vướng lao lý vì ma tuý: Khủng hoảng chuẩn mực văn hoá thần tượng trong thời đại số

Nghệ sĩ vướng lao lý vì ma tuý: Khủng hoảng chuẩn mực văn hoá thần tượng trong thời đại số

(CLO) Những vụ việc nghệ sĩ liên quan đến ma túy thời gian qua không chỉ là câu chuyện vi phạm pháp luật của cá nhân mà đang trở thành vấn đề văn hóa xã hội đáng báo động. Khi người nổi tiếng trở thành hình mẫu của giới trẻ, mỗi "cú ngã" của họ kéo theo sự đổ vỡ niềm tin, tranh cãi về chuẩn mực thần tượng và cả những phản ứng cực đoan trên mạng xã hội.

Khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ, thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước

Khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ, thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước

(CLO) Ngày 22/5, tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM tổ chức lễ khánh thành Không gian Văn hóa Ấn Độ. Công trình được kỳ vọng trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, góp phần tăng cường hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Ấn Độ.

“Xoan mở hội” - Khi người trẻ ấp ủ đưa hát Xoan bước ra khỏi không gian đình cổ

“Xoan mở hội” - Khi người trẻ ấp ủ đưa hát Xoan bước ra khỏi không gian đình cổ

(CLO) Sự kiện “Xoan mở hội”, do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh tỉnh Phú Thọ tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tại Bảo tàng Hà Nội, nhằm lan tỏa giá trị của hát Xoan Phú Thọ tới công chúng trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm văn hóa và truyền thông sáng tạo.

Hà Nội quảng bá văn hóa Thăng Long tại Mátxcơva

Hà Nội quảng bá văn hóa Thăng Long tại Mátxcơva

(CLO) Mới đây, tại Mátxcơva, UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng chính quyền Thủ đô Mátxcơva tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật và triển lãm trong khuôn khổ “Ngày Văn hóa Hà Nội tại Mátxcơva năm 2026”.

Thiếu những “món ăn tinh thần” dành cho lứa tuổi học đường

Thiếu những “món ăn tinh thần” dành cho lứa tuổi học đường

(CLO) Mỗi dịp hè về, đặc biệt là ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, xã hội lại dành nhiều sự quan tâm hơn tới việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Những chương trình tặng quà, sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa được tổ chức ở nhiều nơi, thể hiện trách nhiệm của gia đình và cộng đồng đối với trẻ em. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đời sống văn hóa tinh thần dành riêng cho thiếu nhi, có thể nhận thấy một khoảng trống đáng suy nghĩ: Những “món ăn tinh thần” phù hợp với lứa tuổi vẫn còn thưa vắng, chưa tương xứng với nhu cầu ngày càng lớn của các em, đặc biệt trong dịp hè là khoảng thời gian trẻ em có nhiều thời gian và cơ hội để tiếp cận văn hóa, nghệ thuật.

Cỡ chữ bài viết: