Nghi phạm bắn 3 phụ nữ ở Mỹ vì 'ảo tưởng về người châu Á'

Thứ tư, 18/05/2022 16:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba (17/5), cảnh sát thành phố Dallas, Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ xả súng vào một tiệm làm tóc ở Korea Town tuần trước khiến 3 phụ nữ gốc Á bị thương.

Các nhà chức trách cho biết nghi phạm, được cảnh sát xác định là Jeremy Theron Smith, 36 tuổi, đã có những định kiến về người châu Á kể từ sau vụ đâm xe liên quan đến một người đàn ông châu Á cách đây hai năm.

nghi pham ban 3 phu nu o my vi ao tuong ve nguoi chau a hinh 1

Nghi phạm vụ xả súng, Jeremy Theron Smith. Ảnh: GI

Bài liên quan

Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, “Smith đã có những cơn hoảng loạn và ảo tưởng khi ở xung quanh bất kỳ ai là người gốc Á”, cảnh sát trưởng Dallas Eddie Garcia nói với các phóng viên.

Nghi phạm đã bị buộc tội ba tội tấn công bằng vũ khí chết người. Smith đã bị bắt vào sáng hôm qua (17/5) và đang bị giam trong nhà tù Quận Dallas. FBI cùng với Văn phòng Luật sư tại Texas và bộ phận dân quyền của Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo rằng họ đã mở một cuộc điều tra về tội ác thù địch.

Kẻ xả súng đã vào một tiệm làm tóc ở khu Korea Town của thành phố hôm thứ Tư (11/5), nổ súng và bắn bị thương chủ tiệm Hair World Salon, một nhà tạo mẫu làm việc ở đó và một khách hàng. Cả ba đều là phụ nữ có gốc gác từ bán đảo Triều Tiên. Họ được đưa đến bệnh viện địa phương với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát ban đầu cho biết không có bằng chứng nào cho thấy vụ xả súng là một tội ác thù hận nhưng điều đó đã thay đổi vào cuối tuần trước khi những chi tiết mới được phát hiện.

Ông cho biết các nhà điều tra đang xem xét mối liên hệ có thể xảy ra giữa vụ xả súng hôm thứ Tư và những vụ khác trong những tuần gần đây nhắm vào các doanh nghiệp châu Á trong thành phố. Ông nói, một chiếc xe màu đỏ hoặc màu hạt dẻ đã được phát hiện ở cả ba hiện trường vụ án. Không ai bị trúng đạn trong hai vụ xả súng khác.

Vụ việc ở Texas giống với vụ xả súng ở khu vực Atlanta năm ngoái nhắm vào phụ nữ gốc Á, gây ra làn sóng sợ hãi và ngờ vực trong cộng đồng người Mỹ gốc Á.

Các cuộc tấn công nhằm vào người gốc châu Á tại Mỹ đã gia tăng trong những năm gần đây, một phần do định kiến rằng Trung Quốc là nguyên nhân gây ra đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới.

Hoàng Nam (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h