Thêm 2 vụ xả súng nữa ở Mỹ, khiến 3 người chết và nhiều người bị thương

Thứ hai, 16/05/2022 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng trong một vụ xả súng vào Chủ nhật (15/5) tại một nhà thờ ở phía nam California, chính quyền khu vực này cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra tại Nhà thờ Geneva ở thị trấn Laguna Woods, theo thông báo của Sở Cảnh sát trưởng Quận Cam. Cảnh sát trưởng cho biết các cảnh sát đã bắt giữ một người và thu giữ một vũ khí. Tất cả các nạn nhân đều là người lớn.

them 2 vu xa sung nua o my khien 3 nguoi chet va nhieu nguoi bi thuong hinh 1

Các nhà điều tra tập trung bên ngoài Nhà thờ Geneva ở Laguna Woods, California, vào chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022 sau một vụ xả súng chết người. Ảnh: AP

Laguna Woods là một thị trấn với khoảng 16.000 dân nằm cách trung tâm thành phố Los Angeles, bang California khoảng 81 km về phía đông nam.

Trong một vụ riêng biệt khác, chính quyền địa phương cho biết 2 người thiệt mạng và 3 người khác được đưa đến bệnh viện với vết thương trong một vụ xả súng hôm Chủ nhật tại một chợ trời nhộn nhịp ở Houston, Texas.

Cảnh sát trưởng Quận Harris, Ed Gonzalez cho biết đã giam giữ 3 nghi phạm trong vụ này, gồm một kẻ đang nằm viện và hai kẻ khác bị bắt ngay tại hiện trường. Ông nói thêm, hàng nghìn người đang mua sắm tại khu chợ cách trung tâm thành phố Houston 22km về phía bắc khi vụ nổ súng bắt đầu vào khoảng 1 giờ chiều Chủ nhật theo giờ địa phương.

Cảnh sát trưởng cho biết nhiều phát súng đã được bắn và giới chức đã thu hồi được hai khẩu súng lục từ hiện trường. Các nhà chức trách không cung cấp thêm thông tin ngay lập tức về điều gì đã dẫn đến vụ xả súng, nhưng cho biết tất cả những người liên quan đều là nam giới ở độ tuổi 20 và có vẻ quen biết nhau.

Vụ xả súng ở Houston xảy ra chỉ một ngày sau khi một thanh niên da trắng 18 tuổi bắn chết 10 người tại một siêu thị ở New York, nơi các quan chức mô tả là một vụ thảm sát có động cơ phân biệt chủng tộc nhằm giết người da màu.

Bùi Huy (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h