Nghi phạm cướp hơn 3 tỷ đồng ở ngân hàng sa lưới

(CLO) Trưa 9/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết, các trinh sát đã bắt được đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đình Vũ.

Theo Cơ quan Công an, đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại thôn Hồng Minh, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). Đối tượng bị bắt tại 1 địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên.

nghi pham cuop hon 3 ty dong o ngan hang sa luoi hinh 1

Công an Hải Phòng áp tải đối tượng (đứng giữa, bị còng tay).

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 15h25 chiều 7/1, có 1 thanh niên đeo khẩu trang, vai mang balo bước vào ngân hàng như 1 khách đến giao dịch.

Lúc này, ngân hàng khá vắng khách, nam thanh niên bất ngờ rút 1 vật nghi là súng chĩa về phía người bảo vệ lớn tuổi.

Tiếp đó, nam thanh niên chĩa vật nghi súng vào các nữ nhân viên quầy giao dịch, đồng thời khống chế 1 nữ nhân viên và yêu cầu người này mở tủ lấy tiền để lên bàn.

Nữ nhân viên ngân hàng sợ hãi làm theo lời đối tượng. Sau khi lấy được tiền xếp vào ba lô đối tượng khoác lên vai cướp xe máy của 1 bảo vệ rồi bỏ trốn về hướng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sau khi bị cướp, phía ngân hàng Vietcombank đã kiểm đếm, xác định nghi phạm đã lấy đi hơn 3 tỷ đồng tiền mặt.

Nhân Nghĩa

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: