(CLO) Cường độ của các sự kiện thời tiết cực đoan đặc biệt là hạn hán và lũ lụt có tương quan chặt chẽ với sự gia tăng liên tục của nhiệt độ toàn cầu, theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai (13/3).
Áp dụng một phương pháp mới, các nhà nghiên cứu đã quan sát vệ tinh để định lượng và xếp hạng hơn một nghìn sự kiện thời tiết cực đoan trong 20 năm qua mà cho đến nay vẫn chưa thể đo lường dễ dàng.
Đồng tác giả báo cáo Matthew Rodell của NASA nói với AFP: “Không khí ấm làm tăng sự bốc hơi, do đó mất nhiều nước hơn trong thời gian hạn hán, đồng thời không khí ấm cũng giữ và vận chuyển nhiều hơi ẩm hơn, làm tăng lượng mưa trong các sự kiện ẩm ướt”.
"Vì vậy, những gì chúng ta đang chứng kiến - gồm cường độ lớn hơn của các hiện tượng khô hạn và ẩm ướt khắc nghiệt khi thế giới nóng lên - đều có ý nghĩa riêng của nó", ông nhận xét thêm.
Nghiên cứu cho biết kể từ năm 2015, tần suất của các sự kiện cực đoan thuộc loại cao nhất đã tăng lên 4 lần mỗi năm, so với 3 lần mỗi năm trong 13 năm trước đó.
Bề mặt trái đất đã ấm lên trung bình 1,2 độ C kể từ cuối thế kỷ 19 và đang trên đà nóng lên 2,8 độ C so với mức chuẩn đó vào năm 2100.
Khoảng một phần ba trong số 30 sự kiện hạn hán và mưa lũ hàng đầu trên toàn cầu đã xảy ra ở Nam Mỹ. Sự kiện khô hạn khốc liệt nhất đã xảy ra ở Amazon trong năm nóng nhất được ghi nhận.
Hạn hán và lũ lụt cực đoan được xếp hạng là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trên thế giới với những tác động to lớn đối với nền kinh tế, nông nghiệp và xã hội.
"Kết luận của nghiên cứu này cho thấy rằng sự chuẩn bị và thích ứng sẽ quan trọng hơn nhiều trong tương lai", Rodell nói.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.