Ngoại trưởng Lavrov: Đàm phán về an ninh Ukraine mà không có Nga là vô nghĩa

(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư cho biết những nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow là "con đường dẫn đến hư không".

"Hành động leo thang tình hình khá hung hăng"

Ông Lavrov còn đặc biệt chỉ trích mục đích của các nhà lãnh đạo châu Âu khi cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào thứ Hai vừa rồi để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Chúng tôi không thể đồng ý với việc hiện nay người ta đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh, an ninh tập thể, mà không có Liên bang Nga. Điều này sẽ không hiệu quả", ông Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Jordan.

Ông Lavrov cho biết những cuộc thảo luận như vậy mà không có Nga là vô nghĩa. "Tôi chắc chắn rằng ở phương Tây và trên hết là ở Hoa Kỳ, họ hiểu rất rõ rằng việc thảo luận nghiêm túc về các vấn đề an ninh mà không có Liên bang Nga là điều không tưởng, là con đường dẫn đến hư không".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov cáo buộc các lãnh đạo châu Âu gặp ông Trump đã thực hiện "một hành động leo thang tình hình khá hung hăng, khá vụng về và nhìn chung là những nỗ lực phi đạo đức nhằm thay đổi lập trường của chính quyền Trump và cá nhân Tổng thống Hoa Kỳ... Chúng tôi không nghe được bất kỳ ý tưởng mang tính xây dựng nào từ phía châu Âu ở đó".

Bình luận của ông Lavrov nhấn mạnh đến yêu cầu của Nga đối với các chính phủ phương Tây phải trực tiếp hợp tác với nước này về các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine và châu Âu. Tuần này, Nga cũng tái khẳng định sự phản đối của mình đối với "bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội NATO ở Ukraine".

NATO chuẩn bị kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo quân sự NATO đã tổ chức hội nghị trực tuyến vào thứ Tư và có "cuộc thảo luận thẳng thắn và tuyệt vời" về kết quả các cuộc đàm phán gần đây về Ukraine, theo Chủ tịch ủy ban quân sự của liên minh Giuseppe Cavo Dragone cho biết.

Truc tuyen
Lãnh đạo các nước NATO họp trực tuyến vào ngày 20/8. Ảnh: X/Giuseppe Cavo Dragone

Hôm thứ Hai, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Sau đó, ông cho biết đã loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine, nhưng có thể sẽ hỗ trợ không quân như một phần của thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Phát biểu sau cuộc họp của các cố vấn an ninh quốc gia từ các nước phương Tây và NATO, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết công việc đang được tiến hành về thành phần quân sự của các bảo đảm.

"Các đội của chúng tôi, đặc biệt là quân đội, đã bắt đầu tích cực làm việc về thành phần quân sự trong việc đảm bảo an ninh", ông Yermak viết trên mạng xã hội, đồng thời cho biết Ukraine cũng đang xây dựng kế hoạch với các đồng minh về cách hành động "trong trường hợp phía Nga tiếp tục kéo dài chiến tranh và phá vỡ các thỏa thuận…".

Ông Lavrov cho biết Nga ủng hộ những đảm bảo "thực sự đáng tin cậy" cho Ukraine và đề xuất rằng những đảm bảo này có thể được xây dựng dựa trên dự thảo thỏa thuận đã được các bên thảo luận tại Istanbul vào năm 2022, trong những tuần đầu của cuộc chiến.

Theo dự thảo được thảo luận khi đó, Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ một nhóm các quốc gia bao gồm năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp. Vào thời điểm đó, Ukraine đã bác bỏ đề xuất này với lý do rằng Nga sẽ có quyền phủ quyết đối với bất kỳ phản ứng quân sự nào nhằm hỗ trợ Kiev.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: