Ông Zelenskyy: Đảm bảo an ninh cho Ukraine sắp được 'giải mã', trị giá 90 tỷ USD

(CLO) Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu hôm thứ Ba (19/8), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng các bảo đảm an ninh cho Kiev có khả năng sẽ được hoàn thiện trong vòng 10 ngày.

"Các bảo đảm an ninh có lẽ sẽ được 'giải mã' bởi các đối tác của chúng tôi, và ngày càng nhiều chi tiết sẽ được tiết lộ. Tất cả sẽ được chính thức hóa trên giấy tờ trong vòng 1 tuần đến 10 ngày tới", ông Zelenskyy phát biểu trong một cuộc họp báo sau các cuộc thảo luận.

Hôm thứ Hai (18/8), Tổng thống Donald Trump khẳng định với ông Zelenskyy rằng Mỹ sẽ hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga, mặc dù phạm vi hỗ trợ vẫn chưa rõ ràng.

Zelenskyy nha trang
Quang cảnh cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 18/8. Ảnh: X/Zelenskyy

"Điều quan trọng là Mỹ đang gửi một tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ nằm trong số các quốc gia giúp điều phối và cũng sẽ tham gia vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine", ông Zelenskyy nói. "Tôi tin đây là một bước tiến lớn".

Mặc dù một thỏa thuận hòa bình dường như chưa thể đạt được ngay sau các cuộc gặp tại Washington, Ông Zelenskyy nhận định cuộc họp với ông Trump hôm thứ Hai là "tốt nhất từ trước đến nay".

Ông cũng cho biết Ukraine sẵn sàng gặp Nga dưới "bất kỳ hình thức nào" và vấn đề lãnh thổ sẽ được thảo luận song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin – tuy nhiên, chưa có ngày cụ thể cho cuộc gặp này.

Ông cũng tiết lộ một phần của bảo đảm an ninh là gói vũ khí từ Mỹ, bao gồm chủ yếu là máy bay, hệ thống phòng không, cùng các trang bị khác. "Thực sự có một gói đề xuất trị giá 90 tỷ USD", ông nói.

Ngoài ra, ông Zelenskyy cho biết đã có thỏa thuận với Tổng thống Trump rằng khi Ukraine mở cửa xuất khẩu, Mỹ sẽ mua máy bay không người lái do Ukraine sản xuất. “Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi”, ông Zelenskyy nhấn mạnh.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 18/8 có sự tham gia của các lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: