Ngoại trưởng Mỹ thảo luận với các ngoại trưởng Qatar, Ai Cập, Ả Rập Xê Út về tình hình Gaza

Thứ hai, 17/05/2021 09:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đã thảo luận về bạo lực ở Israel, Bờ Tây và Gaza trong các cuộc điện đàm với các ngoại trưởng Qatar, Ai Cập và Ả Rập Xê Út, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm Chủ nhật (16/5).

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với các ngoại trưởng Qatar, Ai Cập và Ả Rập Xê út về Gaza - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với các ngoại trưởng Qatar, Ai Cập và Ả Rập Xê út về Gaza - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Bộ Ngoại giao cho biết, Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani của Qatar đã thảo luận về "nỗ lực khôi phục sự bình tĩnh ở Israel và Bờ Tây và Gaza trước những thiệt hại về nhân mạng".

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một tuyên bố rằng hai quan chức đã thảo luận về "các cuộc tấn công gần đây của Israel nhằm vào những tín đồ Hồi giáo tại Khu phức hợp Al Aqsa và cuộc tấn công vào Dải Gaza bị bao vây", đồng thời cho biết thêm rằng, Ngoại trưởng Al-Thani nhấn mạnh "sự cần thiết phải hành động khẩn cấp của cộng đồng quốc tế để ngăn chặn các cuộc tấn công tàn bạo lặp đi lặp lại của Israel chống lại dân thường ở Gaza và Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa".

Trong cuộc gọi của mình với Ngoại trưởng Sameh Shoukry của Ai Cập, ông Blinken "nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên giảm bớt căng thẳng và ngừng bạo lực, vốn đã cướp đi sinh mạng của thường dân Israel và Palestine, bao gồm cả trẻ em", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố khác.

Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê-út SPA đưa tin hôm Chủ nhật (16/5) rằng ông Blinken cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud để thảo luận về những diễn biến mới nhất "ở Palestine và trong khu vực".

Bộ Ngoại giao cho biết hai bên đã thảo luận về "những nỗ lực đang diễn ra nhằm xoa dịu căng thẳng ở Israel, Bờ Tây và Gaza và đưa tình trạng bạo lực hiện nay chấm dứt".

Ngoại trưởng Al-Thani của Qatar cũng đã tổ chức một cuộc điện đàm vào Chủ nhật với ông Shoukry, trong đó họ xem xét "các mối quan hệ hợp tác song phương và sự phát triển ở Palestine", Bộ Ngoại giao Qatar cho biết trong một tuyên bố riêng.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, hai bộ trưởng nhất trí về "tầm quan trọng của việc làm việc để đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa hai bên và họ cũng nhất trí tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ song phương, cũng như trong khu vực và quốc tế, liên quan đến những gì có lợi cho người dân Palestine và đạt được một lệnh ngừng bắn".

Các nỗ lực đình chiến đối với cuộc xung đột tại Dải Gaza của Ai Cập, Qatar và Liên Hợp Quốc cho đến nay không có dấu hiệu tiến triển.

Hôm qua (16/5), 42 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em sau các cuộc không kích của Israel. Thủ tướng Netanyahu cho biết các cuộc không kích sẽ tiếp tục và muốn “những kẻ xâm lược phải trả giá”.

Theo quân đội Israel, lực lượng vũ trang Hamas đã phóng hơn 2.800 quả rocket vào lãnh thổ nước này. Hầu hết số tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ Vòm sắt bắn hạ.  

Chấn Phong

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h