Quyết định này được Hiệu trưởng Đại học Cornell, ông Michael Kotlikoff, công bố vào ngày 13/10 qua thư gửi tới toàn thể cộng đồng nhà trường. Lệnh cấm áp dụng đối với tất cả các buổi tụ tập xã hội bên trong các ngôi nhà thuộc Hội đồng Interfraternity, cơ quan đại diện cho hơn 20 hội nam sinh đang hoạt động tại trường.
Động thái quyết liệt của Đại học Cornell diễn ra sau khi một cựu nữ sinh, được định danh là Jane Doe, đệ đơn kiện dân sự vào ngày 14/9. Đơn kiện cáo buộc rằng vào tháng 10/2024, cô đã bị ép dùng ketamine và bị nhiều thành viên của hội nam sinh có tên "Chi Phi" cưỡng hiếp tập thể suốt nhiều giờ tại trụ sở của hội này.
Đơn kiện cũng tiết lộ chi tiết gây phẫn nộ dư luận khi các thành viên hội nam sinh sử dụng nhóm chat Snapchat mang tên "Chi Phi Actives" để lan truyền những tin nhắn thô tục rủ rê nhau xâm hại nạn nhân.
Bất chấp các cáo buộc, bảy nam sinh bị nêu tên trong đơn kiện đều phủ nhận hành vi sai trái, cho rằng quan hệ tình dục có sự đồng thuận hoặc phủ nhận việc có mặt.
Ngoài việc cấm tiệc tùng, Đại học Cornell đã quyết định mời các điều tra viên chuyên nghiệp thuộc Cảnh sát Bang New York tham gia trực tiếp vào các vụ điều tra tấn công tình dục trong khuôn viên trường. Trước đây, các vụ việc thường do lực lượng cảnh sát nội bộ Đại học Cornell xử lý, cơ quan từng bị chỉ trích là không chuyển giao đầy đủ chứng cứ cho công tố viên địa phương.