Ngoại trưởng Pompeo chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ can dự vào xung đột Nagorno-Karabakh

16/10/2020 07:02

(CLO) Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm thứ Năm cho biết, việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia đã làm tăng nguy cơ trong khu vực, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của ông về việc giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao.

Ngoại trưởng Mike Pompeo lên tiếng chí trích Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mike Pompeo lên tiếng chí trích Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Azerbaijan cáo buộc Armenia tấn công đường ống dẫn khí và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng

Xung đột Armenia-Azerbaijan bùng phát sau lệnh ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh

Armenia và Azerbaijan cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Xung đột Armenia-Azerbaijan: Số người chết tăng mạnh, Azeri và Armenia cáo buộc lẫn nhau

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong đợt bùng phát chết chóc nhất của cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ kể từ cuộc chiến tranh Nagorno-Karabakh những năm 1990 khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng.

Nagorno-Karabakh là khu vực thuộc Azerbaijan, được quốc tế công nhận, nhưng đa số người Armenia đang cư trú và quản lý. Các cuộc đụng độ giữa Armenia và Azerbaijan đã làm dấy lên lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, hai bên ủng hộ các phe đối lập trong các cuộc xung đột ở Syria và Libya, có thể bị lôi kéo.

Chống lại những lời chỉ trích từ các đồng minh NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc Armenia chiếm đóng lãnh thổ Azeri và cam kết hỗ trợ hoàn toàn cho Azerbaijan. Ankara đã nhiều lần kêu gọi Nhóm Minsk, được thành lập để hòa giải xung đột và do Pháp, Nga và Mỹ dẫn đầu, thúc giục Armenia rút khỏi khu vực.

Ngoại trưởng Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình WSB Atlanta: “Giờ chúng ta có những người Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã tham gia và cung cấp nguồn lực cho Azerbaijan, làm tăng nguy cơ, tăng cường hỏa lực đang diễn ra trong cuộc chiến lịch sử này”.

“Việc giải quyết xung đột đó phải được thực hiện thông qua đàm phán và thảo luận hòa bình, không phải thông qua xung đột vũ trang, và chắc chắn không phải nhờ các nước bên thứ ba tham gia để tiếp tay cho tình huống vốn đã là bình thường”, Pompeo nói.

Hôm thứ Năm, hy vọng về một lệnh ngừng bắn nhân đạo đã chìm xuống khi số người chết tăng lên và Armenia và Azerbaijan cáo buộc nhau thực hiện các cuộc tấn công mới.

“Chúng tôi hy vọng rằng người Armenia sẽ có thể bảo vệ trước những gì người Azerbaijan đang làm, và tất cả họ, trước khi điều đó diễn ra, thực hiện đúng lệnh ngừng bắn, sau đó ngồi xuống bàn và cố gắng giải quyết vấn đề này”, Pompeo nói.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngoại trưởng Pompeo chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ can dự vào xung đột Nagorno-Karabakh
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO