Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Ukraine tiếp tục đàm phán vì hòa bình với Nga

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức một cuộc thảo luận qua điện thoại với người đồng cấp Ukraine vào thứ Ba (1/3) và kêu gọi nước này tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại thông qua các cuộc đàm phán với Nga.

Ông Vương được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời cho biết: "Chúng tôi luôn giữ quan điểm rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia phải được tôn trọng. Đối với cuộc khủng hoảng hiện tại, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tìm cách giải quyết vấn đề thông qua đàm phán”.

ngoai truong trung quoc keu goi ukraine tiep tuc dam phan vi hoa binh voi nga hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trực tuyến tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva hôm thứ Hai. Ảnh: RT

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Ukraine, Dmytro Kuleba, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu sáu ngày trước. Một bản tin về cuộc điện đàm do Bộ Ngoại giao Ukraine công bố nêu rõ, ông Vương nói rằng Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh ở Ukraine.

Theo phía Ukraine, ông Vương bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng thực hiện mọi nỗ lực để chấm dứt căng thẳng giữa nước này với Nga khi các vụ nổ mới tiếp tục xảy ra ở thủ đô Kiev. Ukraine cũng nói rằng ông Vương đã tái khẳng định sự ủng hộ của Trung Quốc đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc, bao gồm cả với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và các vấn đề an ninh cho cộng đồng người Hoa ở Ukraine cũng đã được thảo luận.

Bộ trưởng Ngoại giao Kuleba của Ukraine đồng ý đảm bảo an toàn cho các công dân Trung Quốc và những quốc gia khác ở nước này, nhưng nhấn mạnh rằng ông cần nhiều áp lực hơn từ chính phủ của Trung Quốc đối với Nga để ngăn chặn xung đột leo thang.

Theo báo cáo, Trung Quốc đã sơ tán hơn 1.000 công dân của mình khỏi Ukraine kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Phát biểu tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm thứ Hai, đại diện Trung Quốc Zhang Jun cho biết tình hình ở Ukraine đã “phát triển đến mức Trung Quốc không muốn thấy”.

Zhang nói: “Ưu tiên trước mắt là tất cả các bên thực hiện kiềm chế, ngăn chặn tình hình xấu đi, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình". Ông nói thêm rằng Ukraine nên đóng vai trò là cầu nối trao đổi và liên lạc giữa đông và tây, chứ không phải là tiền tuyến đối đầu.

Hoàng Anh

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: