(CLO) Chi tiêu thời chiến ở Nga đang chững lại khi người dân thắt chặt mua sắm, tiền lương hạ nhiệt và nguồn thu dầu khí suy giảm, làm lộ rõ áp lực lên nền kinh tế.
Một binh sĩ Ukraine tiết lộ sự thật về cuộc tấn công tên lửa Iskander và UAV kamilkaze Nga vào buổi lễ kỷ niệm thành lập Lữ đoàn 35 Thủy quân lục chiến.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (27/8) đã ký sắc lệnh cung cấp các quyền lợi tài chính cho những người rời khỏi lãnh thổ Ukraine để đến Nga, bao gồm cả những người hưu trí, phụ nữ mang thai và người tàn tật.
(CLO) Ngày 16/4, các doanh nghiệp khai thác vận tải của Nga đã có phương án đối phó với việc các hãng vận tải container hàng đầu thế giới ngừng hoạt động tại nước này.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố lệnh dừng nhập khẩu dầu và các loại năng lượng khác của Nga vào thứ Ba (8/3), đồng thời thừa nhận điều này sẽ làm tăng giá nhiên liệu ở Mỹ.
(CLO) Sở Y tế Hà Nội cho rằng, công việc bảo hộ, đưa người Việt Nam (cùng thân nhân) cư trú tại Ukraine về nước trên cơ sở nguyện vọng của họ trong bối cảnh đang có chiến sự tại quốc gia này mới là việc làm nhân đạo, khẩn cấp và ưu tiên.
(CLO) Bộ quốc phòng Nga cho biết thêm 1.597 quân nhân Nga đã bị thương trong chiến dịch do Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu tiến hành vào ngày 24 tháng 2. Các mục tiêu của chiến dịch là phi quân sự hóa Ukraine, cũng như bảo vệ các nước cộng hòa Donbas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức một cuộc thảo luận qua điện thoại với người đồng cấp Ukraine vào thứ Ba (1/3) và kêu gọi nước này tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại thông qua các cuộc đàm phán với Nga.
(CLO) Một vòng đàm phán khác giữa Nga và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay (2/3), theo hãng truyền thông Zerkalo Nedeli của Ukraine. Mục tiêu chính của cuộc đàm phán vẫn là tìm kiếm lệnh ngừng bắn giữa 2 bên, cũng như hướng đến giải pháp hòa bình lâu dài.
(CLO) Vòng đàm phán đầu tiên giữa Ukraine và Nga tại khu vực gần biên giới với Belarus nhằm chấm dứt giao tranh giữa hai nước đã kết thúc mà không có thỏa thuận ngay lập tức. Tuy nhiên, hai bên có thể sẽ sớm bước vào vòng đàm phán thứ hai.
(CLO) Hôm thứ Hai, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết Mỹ đã chỉ định 12 nhà ngoại giao từ phái bộ Nga tại LHQ không có tư cách tham gia và yêu cầu họ rời khỏi đất nước trước ngày 7/3.
(CLO) Ukraine cho biết họ đồng ý hội đàm với Nga tại biên giới với Belarus vào hôm nay (28/2), sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói chuyện với nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko.
(CLO) Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thực thực hiện "một hoạt động quân sự đặc biệt" trong một bài phát biểu trên truyền hình trước bình minh vào hôm qua (24/2), các vụ nổ và tiếng súng đã vang lên suốt cả ngày ở thủ đô Kiev, thành phố có 3 triệu dân.
(CLO) Một vụ tắc đường nghiêm trọng đã chặn một con đường lớn ra khỏi Kiev vào hôm nay (24/2) khi Nga tấn công Ukraine, trong khi những người khác đứng xếp hàng dài với hy vọng rút tiền và tích trữ lương thực.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các căn cứ không quân, hệ thống phòng không và các cơ sở quân sự khác của Ukraine là mục tiêu trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt diễn ra, đồng thời nhấn mạnh rằng không có mối đe dọa nào đối với dân thường.