(CLO) Một đội tàu hải quân Trung Quốc đã lên đường vào Chủ nhật để tham gia cùng lực lượng hải quân và không quân Nga ở Biển Nhật Bản, hay còn gọi là Đông Hải, trong một cuộc tập trận nhằm “bảo vệ an ninh của các tuyến đường thủy chiến lược”, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
(CLO) Các quốc gia phương Tây đang chuẩn bị thực hiện các bước đi phối hợp và các hành động ngoại giao khác để gây sức ép với Nga về cuộc chiến ở Ukraine trong cuộc họp vào ngày mai (21/4) của các Bộ trưởng Tài chính G20 ở Washington, Mỹ.
(CLO) Trung Quốc nói rằng Hiến chương Liên hợp quốc là "điểm mấu chốt" trong quan hệ hợp tác với Nga, trong bối cảnh có suy đoán rằng Bắc Kinh có thể cung cấp viện trợ quân sự cho Moscow tại Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Sáu (11/3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết tình hình ở Ukraine đang trở nên nghiêm trọng và cho biết Bắc Kinh mong muốn đóng “vai trò tích cực” để mang lại hòa bình cho cuộc xung đột.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tổ chức một cuộc thảo luận qua điện thoại với người đồng cấp Ukraine vào thứ Ba (1/3) và kêu gọi nước này tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại thông qua các cuộc đàm phán với Nga.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Nga đàm phán với Ukraine trong cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quán sự đặc biệt” tại Ukraine.
(CLO) Nga và Trung Quốc đã nhất trí về một thỏa thuận mới cho phép Nga cung cấp 100 triệu tấn than trong "những năm tới" cho nước láng giềng phía nam của mình.