Ông Vương Nghị đang thực hiện chuyến thăm Canada kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Trung Quốc tới nước này trong vòng 10 năm qua. Đây được xem là bước đi mới nhất trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng.
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, ông Vương Nghị cho rằng Canada có thể vượt qua mục tiêu tăng 50% kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc vào năm 2030. Ông nhận định dựa trên đà phát triển hiện tại, xuất khẩu của Canada sang quốc gia này có khả năng tăng trưởng tới 100%.
Phát biểu tại cuộc họp, bà Anand nhấn mạnh: "Canada tập trung vào việc phát triển nền kinh tế và đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại của chúng tôi". Bà cũng khẳng định thêm rằng: "Mối quan hệ kinh tế Canada - Trung Quốc là rất quan trọng". Trước đó, vào tháng 1, hai quốc gia đã đạt được một thỏa thuận thương mại ban đầu nhằm cắt giảm thuế quan đối với xe điện và hạt cải dầu khi ông Carney trở thành Thủ tướng Canada đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Thủ tướng Canada Carney đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc quá mức của quốc gia này vào Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế lên Canada. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ vẫn đang tiếp diễn, ông Carney đã cam kết sẽ tăng gấp đôi lượng hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường khác trong thập kỷ tới và đã ký kết hơn 20 thỏa thuận kinh tế và an ninh trong năm qua.
Khi được hỏi về chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 1 gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Carney cho biết hai bên đã hoàn thành "một sự khởi động lại rất cơ bản cho mối quan hệ". Mối quan hệ này vốn đã bị rạn nứt dưới thời người tiền nhiệm của ông là Justin Trudeau.