Canada công bố kế hoạch 'thoát Mỹ'

(CLO) Ngày 18/2, Thủ tướng Canada Mark Carney đã chính thức khởi động một kế hoạch quốc phòng trị giá hàng trăm tỷ đô la nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ.

Đây được coi là chiến lược công nghiệp quốc phòng đầu tiên của Canada, tiếp nối những nỗ lực mà ông Carney đã nhấn mạnh suốt 11 tháng cầm quyền, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang làm rạn nứt các liên minh truyền thống của Mỹ.

Thủ tướng Carney cho rằng Canada đã chưa nỗ lực đủ để tự bảo vệ mình trong một thế giới ngày càng nguy hiểm và việc tiếp tục trông chờ vào sự bảo hộ của Mỹ không còn là phương án khả thi. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Chúng ta đã quá dựa dẫm vào vị trí địa lý của mình và những người khác để bảo vệ chính mình”.

Thủ tướng Mark Carney. Ảnh: X/MadelnCanada
Thủ tướng Mark Carney. Ảnh: X/MadelnCanada

Theo ông, thực trạng này đã “tạo ra những lỗ hổng mà chúng ta không còn có thể chấp nhận được nữa và những sự phụ thuộc mà chúng ta không thể duy trì được nữa”.

Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết chiến lược công nghiệp quốc phòng này tương đương với khoản đầu tư hơn nửa nghìn tỷ đô la Canada (khoảng 366 tỷ đô la Mỹ) vào an ninh, thịnh vượng kinh tế và chủ quyền của đất nước.

Trong số đó, 180 tỷ đô la Canada sẽ dành cho việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng và 290 tỷ đô la Canada được phân bổ cho cơ sở hạ tầng liên quan đến an ninh và quốc phòng. Kế hoạch này không chỉ kêu gọi tăng cường năng lực quân sự trên bộ, trên biển và trên không mà còn hướng tới mục tiêu tạo ra 125.000 việc làm có thu nhập cao cho người dân.

Mục tiêu cốt lõi của ông Carney là xây dựng “một cơ sở công nghiệp quốc phòng nội địa để chúng ta không bao giờ bị bắt làm con tin cho các quyết định của người khác khi nói đến an ninh của mình”. Để đạt được sự tự chủ này, Canada không chọn con đường đơn độc mà chủ động tìm kiếm các mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu (EU).

Tại hội nghị Munich vừa qua, Ottawa đã chính thức tham gia chương trình Hành động An ninh vì Châu Âu (Safe) của EU, trở thành quốc gia ngoài châu Âu duy nhất tham gia vào cơ chế tài trợ quốc phòng của khối này.

Ngoài ra, Canada cũng kỳ vọng vào các cơ hội xuất khẩu quốc phòng mới tại châu Á, đặc biệt là với Hàn Quốc, với mong muốn trở nên “đủ mạnh để trở thành đối tác được lựa chọn”.

Bên cạnh việc định hình lại các liên minh, Canada cũng tái khẳng định nhu cầu cấp thiết trong việc thực thi chủ quyền tại vùng Bắc Cực. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm băng tan nhanh chóng, khu vực này đang mở ra một kỷ nguyên cạnh tranh mới về các khoáng sản quan trọng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: