Người dân Hà Nội chung tay "giải cứu" nông sản cho bà con vùng dịch

Thứ hai, 22/02/2021 07:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng chục tấn nông sản đến từ Hải Dương đã được chuyển lên các điểm giải cứu nông sản ở Hà Nội. Mọi thứ được tiêu thụ chớp nhoáng với giá rẻ nhằm góp phần ủng hộ bà con nông dân vùng dịch vượt qua khó khăn.

Ngay sau khi đi làm trở lại sau Tết, nhằm hỗ trợ bà con, nhiều

Ngay sau khi đi làm trở lại sau Tết, nhằm hỗ trợ bà con, nhiều "Mạnh Thường Quân" đã đứng ra thu mua nông sản và bán lại với giá rẻ. Chiến dịch giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch đã được người dân Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng.

Tại điểm giải cứu nông sản ở đường Giải Phóng (Hà Nội), rất nhiều người dân đến đây mua nông sản, hơn 15 tấn nông sản bao gồm rau củ quả, cà chua, ổi, cà rốt… đã được bán hết trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Tại điểm giải cứu nông sản ở đường Giải Phóng (Hà Nội), rất nhiều người dân đến đây mua nông sản, hơn 15 tấn nông sản bao gồm rau củ quả, cà chua, ổi, cà rốt… đã được bán hết trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Báo Công luận
Báo Công luận
Giá nông sản giải cứu có giá rẻ đến bất ngờ: Ổi Thanh Hà chỉ 50.000 đồng/10kg, su hào 10.000 đồng/ 4 cái, bắp cải 7.000 đồng/1 cái, cà rốt 30.000 đồng/1 túi hay 80 nghìn đồng 1 thùng cà chua…

Giá nông sản giải cứu có giá rẻ đến bất ngờ: Ổi Thanh Hà chỉ 50.000 đồng/10kg, su hào 10.000 đồng/ 4 cái, bắp cải 7.000 đồng/1 cái, cà rốt 30.000 đồng/1 túi hay 80 nghìn đồng 1 thùng cà chua…

Theo chia sẻ từ người bán, rau củ quả được trực tiếp thu hoạch từ ruộng, mang thẳng đến địa điểm giải cứu chứ không qua bước bảo quản nào cả.

Theo chia sẻ từ người bán, rau củ quả được trực tiếp thu hoạch từ ruộng, mang thẳng đến địa điểm giải cứu chứ không qua bước bảo quản nào cả.

Khi trời vừa hửng sáng, nhiều người Hà Nội di chuyển trên đường đã tranh thủ dừng xe ở các điểm bán hàng nông sản để mua ủng hộ bà con vùng dịch.

Khi trời vừa hửng sáng, nhiều người Hà Nội di chuyển trên đường đã tranh thủ dừng xe ở các điểm bán hàng nông sản để mua ủng hộ bà con vùng dịch.

Empty
Có những người chỉ mua vài cân, nhưng cũng có người mua hai, ba thùng.

Có những người chỉ mua vài cân, nhưng cũng có người mua hai, ba thùng.

Chị Nguyễn Thanh Thuỷ, người trực tiếp đứng bán giúp nông sản cho nông dân Hải Dương cho hay, cách đây không lâu tôi có mua nông sản ở huyện Kinh Môn tặng các bệnh viện dã chiến ở Hải Dương. Với việc nhiều bà con ở TP Chí Linh thấy tôi mua nhiều nên đánh tiếng nhờ giúp, thế là tôi bắt tay vào việc luôn.

Chị Nguyễn Thanh Thuỷ, người trực tiếp đứng bán giúp nông sản cho nông dân Hải Dương cho hay, cách đây không lâu tôi có mua nông sản ở huyện Kinh Môn tặng các bệnh viện dã chiến ở Hải Dương. Với việc nhiều bà con ở TP Chí Linh thấy tôi mua nhiều nên đánh tiếng nhờ giúp, thế là tôi bắt tay vào việc luôn.

Trong hai ngày qua, nhóm của chị Thuỷ đã bán được hơn 30 tấn nông sản. Toàn bộ số tiền bán nông sản này sẽ được chuyển lại cho bà con nông dân để chia nhau, tuỳ theo số lượng hàng mà mỗi gia đình đã gửi bán. – chị Thủy cho biết thêm.

Trong hai ngày qua, nhóm của chị Thuỷ đã bán được hơn 30 tấn nông sản. Toàn bộ số tiền bán nông sản này sẽ được chuyển lại cho bà con nông dân để chia nhau, tuỳ theo số lượng hàng mà mỗi gia đình đã gửi bán. – chị Thủy cho biết thêm.

Có những lúc, những người đứng ra tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dịch ở đây còn để khách hàng trả tuỳ tâm của mình.

Có những lúc, những người đứng ra tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dịch ở đây còn để khách hàng trả tuỳ tâm của mình.

Theo thống kê của tỉnh Hải Dương, hàng hóa tồn đọng trên địa bàn còn rất lớn. Với nông sản, tỉnh còn gần 4.100ha rau vụ đông đến kỳ thu hoạch. Trong đó, có hơn 3.200ha hành, hơn 600ha cà rốt và hơn 250ha cải bắp, su hào, súp lơ, rau ăn lá. Sản lượng ước tính khoảng 91.000 tấn.

Theo thống kê của tỉnh Hải Dương, hàng hóa tồn đọng trên địa bàn còn rất lớn. Với nông sản, tỉnh còn gần 4.100ha rau vụ đông đến kỳ thu hoạch. Trong đó, có hơn 3.200ha hành, hơn 600ha cà rốt và hơn 250ha cải bắp, su hào, súp lơ, rau ăn lá. Sản lượng ước tính khoảng 91.000 tấn.

Báo Công luận
Hiện nay, khoảng 90% số cà rốt và 30% số rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá của tỉnh được xuất khẩu, còn lại tiêu thụ nội địa. Sở NN&PTNT Hải Dương cho biết hiện có hàng trăm tấn nông sản của tỉnh này đến kỳ thu hoạch nhưng không thể bán được do ảnh hưởng của Covid-19. Những ngày gần đây Hà Nội vẫn đang là một trong những nơi tích cực ủng hộ nông sản giúp bà con nông dân Hải Dương.

Hiện nay, khoảng 90% số cà rốt và 30% số rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá của tỉnh được xuất khẩu, còn lại tiêu thụ nội địa. Sở NN&PTNT Hải Dương cho biết hiện có hàng trăm tấn nông sản của tỉnh này đến kỳ thu hoạch nhưng không thể bán được do ảnh hưởng của Covid-19. Những ngày gần đây Hà Nội vẫn đang là một trong những nơi tích cực ủng hộ nông sản giúp bà con nông dân Hải Dương.

Quang Hùng

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống