Người dân miền Tây hào hứng vì đường trở lại TPHCM không còn kẹt xe

Thứ tư, 17/02/2021 19:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trở lại TPHCM làm việc sau những ngày nghỉ Tết, người dân miền Tây tỏ ra bất ngờ vì các ngả đường đều thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe như mọi năm.

Ngày 17/2 (mùng 6 Tết), hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về TPHCM để trở lại làm việc sau những nghỉ ngày Tết. Tình trạng nắng nóng và đường xa khiến nhiều người mệt mỏi, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Theo ghi nhận của PV Nhà báo & Công luận, tại quốc lộ 1A hướng từ Bến Lức (Long An) đến khu vực vòng xoay An Lạc, ngã 4 Gò Mây (TPHCM) tấp nập các tuyến xe khách và dòng người đi xe máy. Hầu hết người dân đều đeo khẩu trang trong quá trình di chuyển nhằm phòng dịch Covid-19.

Họ lỉnh khỉnh mang theo quà quê gồm trái cây, gà, vịt, bánh mứt… "Năm nào cũng vậy, ăn Tết xong là ở nhà còn gì tôi mang lên Sài Gòn hết. Mọi thứ đều do nhà trồng, nhà nuôi nên ăn rất an tâm, còn có thể biếu hay đãi bè bạn đầu năm”, chị Phạm Thị Ngọc (35 tuổi, quê An Giang) nói.

Đặc biệt, các ngả đường cửa ngõ phía Tây không xảy ra tình trạng kẹt xe như mọi năm. Nhiều người tỏ ra bất ngờ vì đường Sài Gòn thông thoáng – điều “hơn 10 năm nay chưa khi nào thấy”.

"Tôi đi từ Bạc Liêu lên đây mà không hề kẹt xe một đoạn nào. Năm ngoái thì kẹt xe kéo dài hơn 40km”, anh Nguyễn Hoàng Nam (40 tuổi) cho biết.

Bến xe miền Tây năm nay cũng không còn ghi nhận tình trạng đông đúc, chen lấn như mọi năm. Người dân thường chọn xe ôm công nghệ để di chuyển về nhà.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân miền Tây trở lại TPHCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021:

Ngày 17/2 (mùng 6 Tết), hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về TPHCM để trở lại làm việc sau những nghỉ ngày Tết

Ngày 17/2 (mùng 6 Tết), hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về TPHCM để trở lại làm việc sau những nghỉ ngày Tết

Trở lại TPHCM làm việc sau những ngày nghỉ Tết, người dân miền Tây tỏ ra bất ngờ vì các ngả đường đều thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe như mọi năm.

Trở lại TPHCM làm việc sau những ngày nghỉ Tết, người dân miền Tây tỏ ra bất ngờ vì các ngả đường đều thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe như mọi năm.

Empty
Báo Công luận
Tình trạng nắng nóng và đường xa khiến nhiều người mệt mỏi, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Tình trạng nắng nóng và đường xa khiến nhiều người mệt mỏi, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Báo Công luận
Báo Công luận
Họ lỉnh khỉnh mang theo quà quê gồm trái cây, gà, vịt, bánh mứt…

Họ lỉnh khỉnh mang theo quà quê gồm trái cây, gà, vịt, bánh mứt…

Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận

"Tôi đi từ Bạc Liêu lên đây mà không hề kẹt xe một đoạn nào. Năm ngoái thì kẹt xe kéo dài hơn 40km”, anh Nguyễn Hoàng Nam (40 tuổi) cho biết.

Tin: Quyền Chang - ảnh: Đồng Duy

Tin khác

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống