Người dân Nga đổ xô đến xem 'chiến tích' xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine

(CLO) Xe tăng và các loại khí tài quân sự khác của phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow tại một cuộc triển lãm vào thứ Tư (1/5). Quân đội Nga cho biết điều này cho thấy sự giúp đỡ của phương Tây sẽ không ngăn họ chiến thắng.

Hàng dài đoàn người đã xếp hàng vào ngày nghỉ lễ tháng 5 để đến xem triển lãm mang tên "Chiến tích của quân đội Nga", được tổ chức bên ngoài bảo tàng kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã năm 1945.

nguoi dan nga do xo den xem chien tich xe tang phuong tay thu duoc o ukraine hinh 1

Một chiếc xe tăng bị quân đội Nga phá hủy và thu giữ trên chiến trường Ukraine được trưng bày tại bảo tàng ngoài trời Victory Park, Moscow, Nga vào ngày 1 tháng 5 năm 2024. Ảnh: TASS

“Lịch sử đang lặp lại”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng vào năm 1943, Liên Xô cũng đã trưng bày các xe tăng và khí tài thu được của đối phương, trong trường hợp này là của quân đội Đức.

"Sức mạnh nằm ở sự thật. Nó luôn là như vậy. Năm 1943 và ngày nay. Những chiến tích này phản ánh sức mạnh của chúng ta. Càng có nhiều chiến lợi phẩm, chúng ta càng mạnh", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố và nói thêm rằng quân đội nước này sẽ chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Tuyên bố nói thêm: “Không có thiết bị quân sự nào của phương Tây có thể thay đổi tình hình trên chiến trường”.

Cuộc trưng bày ở Moscow, bao gồm xe tăng của Mỹ, Đức và Pháp cung cấp cho Ukraine, diễn ra vài ngày sau khi Mỹ phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Kiev và sau khi Nga nhanh chóng giành được một số lãnh thổ ở phía đông Ukraine.

Ukraine từng tổ chức một cuộc triển lãm tương tự dọc theo đại lộ trung tâm của Kiev vào mùa hè năm ngoái với hình ảnh thân xe tăng và xe chiến đấu của Nga bị đốt cháy.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, Nga đã mất hơn 3.000 xe tăng ở Ukraine, tương đương toàn bộ số xe tăng còn hoạt động trước chiến tranh, nhưng vẫn có đủ xe bọc thép chất lượng thấp hơn trong kho để thay thế và đang tăng cường sản xuất xe tăng mới.

Ngoài xe tăng, các loại xe bọc thép của Anh và Úc bị thu giữ ở Ukraine cũng được trưng bày ở Moscow cùng với các khí tài quân sự được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Áo, Phần Lan, Nam Phi và Cộng hòa Czech.

Kênh One của đài truyền hình nhà nước Nga cho biết tâm điểm của triển lãm là một chiếc xe tăng chiến đấu M1 Abrams của Mỹ bị thu giữ. Chiếc xe này được cho là đã bị lực lượng Nga hạ gục ở miền đông Ukraine bằng tên lửa dẫn đường và máy bay không người lái kamikaze.

Vừa cầm micro vừa leo qua chiếc Abrams, một phóng viên truyền hình nhà nước nói với người Nga rằng chiếc xe tăng này được quảng cáo ở Mỹ là một "vũ khí kỳ diệu" không thể phá hủy. “Nhưng tất cả điều đó thật vô lý - hãy nhìn vào điều này - tất cả danh tiếng của nó đã bị hủy hoại”, phóng viên nói.

Hoàng Anh (theo TAS, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: