Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

(CLO) Các quan chức Nga hôm thứ Ba cho biết Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea bằng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất, nhưng 6 tên lửa trong số đó đã bị bắn hạ.

Một quan chức Mỹ cho biết tuần trước rằng Washington đã bí mật vận chuyển tên lửa tầm xa tới Kiev như một phần trong gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt ngày 12/3.

ukraine ban ten lua tam xa atacms vao crimea nga khong kich du doi odesa hinh 1

Một hệ thống phóng tên lửa của Nga khai hỏa. Ảnh: TASS

Bài liên quan

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ông Putin nói tên lửa tầm xa ATACMS không giúp ích gì cho Ukraine

Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ trên chiến trường

Vì sao Mỹ từ chối viện trợ tên lửa tầm xa ATACMS và bom GLSDB cho Ukraine?

Việc có nên gửi tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 300 km hay không là chủ đề tranh luận trong chính quyền Tổng thống Biden trong nhiều tháng. Trước đó, Mỹ đã viện trợ tên lửa ATACMS tầm trung cho Ukraine vào tháng 9 năm ngoái.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 chiếc ATACMS đã bị bắn hạ. Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea, cũng xác nhận các tên lửa ATACMS đã bị bắn hạ trên bán đảo mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "10 máy bay không người lái của Ukraine, 6 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất và 2 quả bom máy bay 'Hammer' dẫn đường do Pháp sản xuất đã bị lực lượng phòng không bắn hạ".

Nghị sĩ Nga Leonid Ivlev, người từng phục vụ trong Lực lượng Không quân Liên Xô, cho biết Ukraine đã tấn công các căn cứ không quân ở Crimea bằng 12 quả ATACMS, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công có thể gia tăng trước lễ nhậm chức của Tổng thống Vladimir Putin cho nhiệm kỳ mới vào tuần tới.

Ivlev nói với hãng tin RIA: “Mục tiêu của họ là các sân bay. Các tên lửa đã bị lực lượng phòng không tiêu diệt”. Ông cho biết Ukraine đang cố gắng xuyên thủng lá chắn phòng không trên Crimea để sau đó tấn công vào các cơ sở chiến lược quan trọng.

“Tôi cho rằng khi kỳ nghỉ lễ tháng 5 đang đến gần, cũng như lễ nhậm chức của Tổng thống Nga, những nỗ lực mới nhằm tấn công bán đảo có thể sẽ xảy ra”, ông Ivlev nói.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Nga cũng đang tăng cường không kích vào Ukraine. Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã nhắm vào thành phố cảng Odesa của Ukraine ở Biển Đen vào thứ Hai, gây ra nhiều thiệt hại cho con người và cơ sở vật chất.

Người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk, trong một bài đăng trên kênh Telegram quân sự, cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi tên lửa đạn đạo Iskander-M có đầu đạn chùm.

Odesa là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, đặc biệt là cơ sở hạ tầng cảng biển.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters ở Washington rằng tên lửa ATACMS được sử dụng lần đầu tiên vào rạng sáng ngày 17 tháng 4, nhằm vào một sân bay của Nga ở Crimea, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 165 km.

Lầu Năm Góc ban đầu phản đối việc triển khai tên lửa tầm xa vì lo ngại việc mất tên lửa khỏi kho dự trữ của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Cũng có lo ngại rằng Ukraine sẽ sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, một bước đi có thể dẫn đến leo thang chiến tranh theo hướng đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ.

Hoàng Anh (theo TASS, RIA, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: