Người dân quê nhà thương nhớ Đại tướng Lê Đức Anh

(CLO) Sáng 3/5, tại quê nhà Thừa Thiên Huế, Đảng bộ, chính quyền, người thân, gia tộc và nhân dân nơi đây đã tổ chức Lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh với lòng tiếc thương vô hạn.
Đại diện gia tộc họ Lê thắp hương Lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh tại quê nhà.

Đại diện gia tộc họ Lê thắp hương Lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh tại quê nhà.

Quê hương Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của Đại tướng Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Trong ngày đến viếng, dâng hương tiễn biệt Đại tướng, người con ưu tú của quê hương đã ra đi mãi mãi, bà con thân tộc và người dân ngậm ngùi tiếc thương.

Những ngày này, đâu đâu người dân cũng kể về Đại tướng bằng những mẩu chuyện góp nhặt qua nhiều lần gặp mặt ngắn ngủi lúc ông về thăm quê.

Tại nhà thờ gia tộc của Đại tướng Lê Đức Anh cũng tổ chức Lễ viếng để cán bộ, người dân và các cháu học sinh trên địa bàn về viếng Đại tướng.

Tại nhà thờ gia tộc của Đại tướng Lê Đức Anh cũng tổ chức Lễ viếng để cán bộ, người dân và các cháu học sinh trên địa bàn về viếng Đại tướng.

Lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được tổ chức tại Nhà thờ gia tộc ở thôn Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Di ảnh và bàn thờ của Đại tướng được đặt bên cạnh bàn thờ thân phụ, thân mẫu và ông bà tổ tiên. Rất đông bà con thân quyến, dòng tộc của gia đình và người dân đến viếng.

Bà Lê Thị Xoan (89 tuổi), em gái út của Đại tướng Lê Đức Anh không cầm được nước mắt khi kể về người anh của mình. Bà Xoan cũng là người được nhắc đến nhiều trong cuốn Hồi ký của Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Bà Lê Thị Xoan (89 tuổi), em gái út của Đại tướng Lê Đức Anh không cầm được nước mắt khi kể về người anh của mình. Bà Xoan cũng là người được nhắc đến nhiều trong cuốn Hồi ký của Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trong số những người thân của Đại tướng dự lễ viếng sáng nay tại quê nhà, có người em gái út của Đại tướng, đó là bà Lê Thị Xoan. Bà Xoan hiện đang sống ở thành phố Huế. Ngoài 90 tuổi, mắt mờ, sức khỏe yếu lại bị bệnh tim nhưng từ chiều qua, bà về quê để chịu tang anh trai mình. Trở về ngôi nhà thân thương của gia đình, nơi bà có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu với anh trai Đại tướng Lê Đức Anh, bà không kìm được xúc động. Phải có 2 người giúp đỡ, dìu dắt bà mới đứng được để thắp nén nhanh lên bàn thờ của anh trai mình.

Nhìn di ảnh của người anh đáng kính, bà tuôn trào nước mắt. Ngồi kể chuyện, bà Xoan luôn bị ngắt quảng bởi xúc động. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh, thời gian 2 anh em ở bên nhau cũng không được nhiều. Cả hai người thoát ly đi làm cách mạng khi tuổi đời còn trẻ. Ngày đó, bà Xoan làm em gái út trong gia đình nên thường được anh trai Lê Đức Anh chiều chuộng và hết lòng thương yêu. Vài tháng trước, tin anh trai mình bị ốm nằm bệnh viện Trung ương 108 Hà Nội, bà mắt mờ, sức khỏe yếu nên không ra thăm được bà buồn lắm. Lần cuối cùng 2 anh em gặp nhau cũng cách đây 4 năm khi bà Xoan ra Hà Nội thăm anh mình tại nhà riêng. Lần đó, 2 anh em nói chuyện rất nhiều, ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu. Không ngờ đó là lần cuối cũng bà Xoan và anh mình Đại tướng Lê Đức anh gặp nhau.

Tình cảm vô hạn dành cho Nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh.

Tình cảm vô hạn dành cho Nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh.

Trong ký ức của người dân làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn in đậm hình ảnh giản dị, gần gũi, chân tình của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Mỗi lần về thăm quê, ông đến thăm từng nhà, hỏi thăm từng người, căn dặn con cháu cố gắng học hành, khuyên bà con đoàn kết yêu thương.. Sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh để lại niềm tiếc thương to lớn đối với gia đình dòng họ và người dân xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Ông Lê Văn Thông, hàng xóm láng giềng thân thiết với gia đình của nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh bày tỏ tiếc thương khi đến dâng hương tiễn biệt người con của quê hương. Ông Thông tự hào vì quê hương có một vị tướng tài giàu tình cảm với dân.

Trong đoàn người đến viếng cố chủ tịch Nước Lê Đức Anh có nhiều bà con ở làng Trường Hà, xã Vinh Phú bên kia bờ sông Truồi nơi Đại tướng sinh ra và lớn lên từ nhỏ.

Những lần về thăm quê, cố Chủ tịch nước cũng dành thời gian về quê gốc ở thôn Bàn Môn xã Lộc Ân, huyện Phú Lộc thăm con đường làng Trường Hà, xã Vinh Phú nằm bên bờ phá Tam Giang. Trong sáng nay, biết tin cố Chủ tịch Nước Lê Đức Anh qua đời, bà con, người dân ở xa cũng đến viếng.

Lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh, tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lễ viếng Nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh, tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh trong sáng nay tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, còn có hàng ngàn cán bộ đảng viên, đại diện tộc họ, gia đình, người thân, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân quê nhà lần lượt vào viếng Các đoàn viếng lần lượt vào dâng hoa, thắp hương trên bàn thờ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên - Huế. Tham dự Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh còn có các đoàn: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Quân khu IV; Đoàn Hội đồng họ Lê tỉnh Thừa Thiên Huế

Thấm nhuần lời căn dặn của Đại Tướng Lê Đức Anh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thừa Thiên - Huế không ngừng phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các đoàn viếng lần lượt vào dâng hoa, thắp hương trên bàn thờ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh.

Các đoàn viếng lần lượt vào dâng hoa, thắp hương trên bàn thờ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xúc động viết những dòng cảm tưởng trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh: “Hôm nay cả nước đau buồn tiễn đưa Bác. Bác ra đi là một tổn thất to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân ta, trong đó có Nhân dân Thừa Thiên - Huế. Chúng cháu tự hào có Bác, người tướng lĩnh tài ba của dân tộc, người con trung hiếu của Đảng, của quê hương. Vĩnh biệt Bác với niềm thương tiếc vô hạn”.

Sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh là mất mát to lớn của nhân dân cả nước.

Cái Văn Long

Xem thêm

Hà Nội chi hàng trăm tỷ đồng đền bù, tăng tốc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

Hà Nội chi hàng trăm tỷ đồng đền bù, tăng tốc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

(CLO) Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đang diễn ra khẩn trương tại các khu vực trọng điểm ở Hà Nội. Hàng trăm tỷ đồng bồi thường đã đến tay người dân, nhiều gia đình gắn bó hàng chục năm qua đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để mở rộng tuyến đường lên 90 m.

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

Khi chính quyền học cách giải bài toán số hóa từ những việc nhỏ nhất

(CLO) Sáng 9/10, tại sự kiện kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia, những câu chuyện thực tế từ Hà Nội và Đồng Nai đã mang đến một góc nhìn mới: Chuyển đổi số không nằm ở những khẩu hiệu vĩ mô, mà là khi chính quyền dùng công nghệ để tháo gỡ từng vướng mắc nhỏ nhất trong đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau Hội nghị Trung ương 4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm sau Hội nghị Trung ương 4

(CLO) Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Hội nghị; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của Nhân dân.

Nghiên cứu miễn tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục trong nước

Nghiên cứu miễn tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất cho cơ sở giáo dục trong nước

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đột phá về thuế; không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với cơ sở giáo dục trong nước, hoàn thành trong quý II/2027.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phải là trụ cột vững chắc của quan hệ Việt – Lào

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phải là trụ cột vững chắc của quan hệ Việt – Lào

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định lãnh đạo cấp cao hai nước luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng với tầm vóc của quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam-Lào.

Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển

Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định ưu tiên cao nhất của hai nước là tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tình anh em gắn bó bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu chia sẻ các cơ hội phát triển.

Cỡ chữ bài viết: