Người dùng nên xóa 2 tiện ích mở rộng ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân này

(CLO) UpVoice và Ads Feed là 2 tiện ích mở rộng mà người dùng nên xóa ngay lập tức để bảo mật tốt hơn, tránh bị theo dõi, bị thu thập dữ liệu cá nhân.
UpVoice và Ads Feed là 2 tiện ích mở rộng cần xóa khỏi thiết bị. Ảnh: TechCrunch

UpVoice và Ads Feed là 2 tiện ích mở rộng cần xóa khỏi thiết bị. Ảnh: TechCrunch

Mới đây, giới nghiên cứu bảo mật đã phát hiện hai tiện ích mở rộng (extensions) là UpVoice và Ads Feed theo dõi người dùng, thu thập dữ liệu bao gồm họ tên, giới tính, ngày sinh, thông tin vị trí… sau đó bán lại cho các nhà quảng cáo.

Việc người dùng cài đặt tiện ích này, cùng với đó là sử dụng Facebook trong phần mô tả ứng dụng có nói là sẽ được nhà phát triển gửi quà tặng. Tất nhiên, Facebook không phải là trang web duy nhất bị thu thập dữ liệu, ngoài ra còn có Instagram, Amazon, Twitter, LinkedIn, Pinterest và YouTube.

Hiện 2 tiện ích này đã bị gỡ khỏi Chrome Store. Ảnh: Minh Hoàng

Hiện 2 tiện ích này đã bị gỡ khỏi Chrome Store. Ảnh: Minh Hoàng

Tuy nhiên, Facebook đã tổ chức điều tra và cuối cùng đã phát hiện ra hai công ty đứng đằng sau các tiện ích mở rộng thu thập dữ liệu người dùng. Sau khi đệ đơn kiện, Facebook đã yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn đối với cả hai công ty để ngăn họ quay lại Facebook hoặc Instagram.

Hiện 2 tiện ích này đã bị gỡ khỏi Chrome Store nhưng Google chưa phản hồi lại yêu cầu của Facebook. Trước đó, UpVoice và Ads Feed đã có tổng cộng hơn 15.000 lượt tải xuống.

Để xóa tiện ích nguy hiểm này khỏi thiết bị, người dùng cần gõ dòng lệnh chrome: //extensions vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn Enter. Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm tên tiện ích độc hại (nếu có) và nhấn Remove để gỡ bỏ. 

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: