Người Thái có cái nhìn ấn tượng với Đoàn Văn Hậu

(CLO) Được biết, khác với báo giới Indonesia vẫn luôn mỉa mai, châm biếm chuyến xuất ngoại sang Hà Lan của Đoàn Văn Hậu, thì trên tờ Siam Sports – Thái Lan lại có cái nhìn khác thường ở thương vụ này.

Cụ thể, cầu thủ Văn Hậu vừa qua đã khép lại chuyến hành trình xuất ngoại sang Hà Lan khi anh vừa đáp xuống sân bay Việt Nam hôm 2/8. Nhìn tổng quát thì có vẻ chuyến bay này không thành công cho lắm, nếu nhìn số phút mà Văn Hậu đã chơi trên sân ở VĐQG Hà Lan. Tuy nhiên nếu so với thời điểm trước khi sang Hà Lan, Văn Hậu đã có những sự trưởng thành vượt trội từ tư duy chiến thuật cho tới thể hình, thể lực.

Trong thời gian gần đây, tờ báo thể thao hàng đầu của Thái Lan, tờ Siam Sports đã đưa tin cầu thủ Văn Hậu là một tấm gương đầy nghị lực, ý chí va khát vọng đáng để các cầu thủ chúng ta học tập.  Dựa trên phỏng vấn về hành trình bóng đá mà hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ với FIFA, trang Siam Sports của Thái Lan đã trích lại những chi tiết đáng giá để thể hiện sự ngưỡng mộ.

Hình ảnh Đoàn Văn Hậu trong cuộc chia sẻ với FIFA. Ảnh: internet.

Hình ảnh Đoàn Văn Hậu trong cuộc chia sẻ với FIFA. Ảnh: internet.

Do đó, tờ báo này tỏ ra ngưỡng mộ trước tinh thần vượt khó của hậu vệ sinh năm 1999: "Sinh ở Thái Bình, Đoàn Văn Hậu bắt đầu chơi bóng từ năm 8 tuổi, nhưng cậu ấy không đủ điều kiện để đá một quả bóng thực thụ do gia đình không có tiền mua. Vì vậy, tuổi thơ của mình, Đoàn Văn Hậu toàn dùng quả bưởi để chơi bóng. Trong thời gian này, nhiều gia đình ở nông thôn Việt Nam xem bóng đá là con đường để thay đổi cuộc đời của các cậu thiếu niên. Đoàn Văn Hậu nuôi dưỡng tình yêu bóng đá từ đó, và luôn mơ ước được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cũng là để giúp gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn”.

Ngoài ra, nhờ nỗ lực phấn đấu của mình, Văn Hậu đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Siam Sporst viết tiếp: "Văn Hậu lên đội 1 Hà Nội FC khi mới chỉ 17 tuổi. Đó là một trong những cầu thủ trẻ nhất từng tỏa sáng tại V-League. 19 tuổi, Văn Hậu  đã khoác áo đội tuyển quốc gia, giành được nhiều danh hiệu, trong đó có hạng 3 giải U19 châu Á năm 2016, vào chung kết giải U23 châu Á năm 2018 và vô địch AFF Cup 2018!”. 

PV

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: