Nguyên nhân khiến sao K-pop gốc Trung Quốc nhận chỉ trích từ dân cư mạng Hàn Quốc?

Sao K-pop Trung Quốc nên cúi đầu hay không?

Những ác cảm của người Hàn đối với Trung Quốc gần đây đang càng gia tăng sau một số sự việc diễn ra ở Olympic Bắc Kinh 2022 thậm chí lan sang cả Kpop. Cụ thể, một số nghệ sĩ gốc Hoa phải chịu chỉ trích khi bị phát hiện không cúi chào - một nét văn hóa đặc trưng ở xứ sở kim chi.

Cuộc canh cãi giữa cư dân mạng hai nước nổ ra vài ngày sau khi vận động viên điền kinh cự ly ngắn Hàn Quốc Hwang Dae-heon bị truất quyền thi đấu ở bán kết 1.000m nam trong Thế vận hội Bắc Kinh, ngày 7/2, dù đã về đích đầu tiên. Nhiều người Hàn đã cho rằng điều này là không công bằng và Hwang Dae-heon đã bị xử xấu bởi giám khảo nước chủ nhà.

Cuộc tranh cãi một số người Hàn Quốc chuyển mục tiêu sang Ningning, thành viên gốc Hoa của nhóm nhạc nữ aespa, người đã ăn mừng thành công của đội Trung Quốc sau khi giành được huy chương vàng đầu tiên trong nội dung tiếp sức đồng đội hỗn hợp, hôm 5/2. Họ chỉ trích ngôi sao của SM Entertainment đã ăn mừng một "chiến thắng không đáng có", vì vận động viên trượt băng Trung Quốc xếp thứ nhất mặc dù không hoàn thành nội dung phần thi.

Sau đó, cư dân mạng Hàn Quốc bắt đầu chia sẻ một bức ảnh chụp cảnh Ningning đang đứng thẳng trong khi các thành viên aespa khác đang quỳ gối gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ vào năm 2021. Đây ảnh chụp màn hình từ một video được đăng trên kênh YouTube chính thức của nhóm nhạc và đã nhanh chóng truyền rộng rãi. Người dùng mạng xã hội bắt đầu đăng ảnh của các ca sĩ Kpop Trung Quốc khác, chẳng hạn như Jun của Seventeen và THE8, những người cũng được chú ý vì từng không cúi chào.

nguyen nhan khien sao k pop goc trung quoc nhan chi trich tu dan cu mang han quoc hinh 1

Ningning, thành viên gốc Hoa của nhóm aespa

Ở Hàn Quốc, cúi đầu được sử dụng như một lời chào trân trọng trong năm mới cũng như đối với những người lớn tuổi và những người ở cấp cao hơn. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, đó là biểu hiện của lòng trung thành và sự tôn thờ, vì vậy người Trung Quốc được cho là chỉ cúi đầu trước trời, đất cũng như cha mẹ của họ. Do đó, một làn sóng người dùng mạng xã hội Trung Quốc đang bày tỏ sự ủng hộ đối với các ca sĩ Kpop nước này, ca ngợi họ đã tuân theo các tập quán văn hóa của riêng mình.

Trước đó, tranh cãi về việc cúi đầu nổ ra lần đầu tiên vào tháng 1, khi Wang Yiren, thành viên Trung Quốc của nhóm nhạc nữ Everglow, từ chối cúi chào người hâm mộ của mình trong một sự kiện dành cho người hâm mộ được tổ chức tại Hàn Quốc. Thay vào đó, cô đã chào theo kiểu người Trung, điều này vẫn khiến nhiều người Hàn Quốc thất vọng.

Sau ồn ào, công ty quản lý Yuehua Entertainment của cô đã thông báo rằng Wang sẽ tạm gác các hoạt động âm nhạc của cô tại Hàn Quốc và ở lại Trung Quốc trong thời gian tới.

nguyen nhan khien sao k pop goc trung quoc nhan chi trich tu dan cu mang han quoc hinh 2

Wang Yiren có quốc tịch Trung Quốc và hiện tham gia vào nhóm Everglow

Các thần tượng người Trung Quốc có nên tuân thủ văn hóa Hàn Quốc?

Các chuyên gia Kpop chỉ ra rằng, tranh cãi giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đang diễn ra là kết quả của ác cảm xung đột về nguồn gốc của các di sản văn hóa của xứ sở nhân sâm, chẳng hạn như kim chi và hanbok.

"Trong trường hợp bình thường, vụ việc liên quan đến Ningning và Wang Yiren có thể không phải là vấn đề lớn", Lee Gyu-tag, giáo sư nhân chủng học văn hóa tại Đại học George Mason Hàn Quốc, nói với The Korea Times hôm thứ Năm (17/2).

"Tâm lý tiêu cực của người Hàn đối với Trung Quốc đang đổ thêm dầu vào lửa, nhưng họ không nên ép buộc các ngôi sao Kpop gốc Hoa phải tuân theo tất cả các phong tục của Hàn Quốc và chỉ trích họ không làm như vậy, trừ khi những ca sĩ này làm xói mòn các giá trị quan trọng của Hàn Quốc", Lee Gyu-tag chia sẻ.

Giáo sư Lee Gyu-tag nhấn mạnh rằng, người Hàn Quốc cũng nên đặt mình vào vị trí của người khác: Ví dụ, người Hàn Quốc cũng sẽ bị xúc phạm nếu người dân Mỹ yêu cầu các ca sĩ Hàn hành động giống người Mỹ hơn vì đó là thị trường chính của họ. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng sự khác biệt văn hóa thay vì đi quá đà".

Giáo sư Lee đã rút ra một điểm song song giữa vấn đề này và cuộc tranh cãi xung quanh Sana, thành viên Nhật Bản của nhóm nhạc nữ TWICE, xảy ra vào năm 2019. Hồi đó, Sana đã ngồi ghế nóng để bình luận về việc Tân Thiên Hoàng của đất nước cô lên ngôi.

"Chúng tôi không thể yêu cầu các ngôi sao K-pop nước ngoài từ bỏ danh tính của họ, chỉ vì họ đang hoạt động ở Hàn Quốc", giáo sư nói thêm.

Vào ngày 2/2, Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) cũng đã đưa ra một tuyên bố, nói rằng, "Chúng tôi tôn trọng các ý kiến ​​khác nhau về cuộc tranh cãi, nhưng chúng tôi cần nhớ rằng vai trò của âm nhạc và Kpop là kết nối mọi người với nhiều nguồn gốc khác nhau bất kể quốc tịch, chủng tộc hoặc tôn giáo của họ".

Khang Lâm (theo Koreatimes)

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: