Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022

Nhà báo Bùi Văn Khương được bầu làm Thư ký Chi hội

Thứ sáu, 22/11/2019 19:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/11, Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2019 – 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ mới 2019 - 2022.

Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhận lẵng hoa chúc mừng từ lãnh đạo Hội Nhà báo. Ảnh: Phạm Lượng

Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhận lẵng hoa chúc mừng từ lãnh đạo Hội Nhà báo. Ảnh: Phạm Lượng

Tới dự Đại hội có bà Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Trường Sơn, Trợ lý Ban Công tác Hội; ông Lê Xuân Bách, chuyên viên Ban Công tác Hội cùng toàn thể hội viên Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Khương, Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo hoạt động nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Phạm Lượng

Đồng chí Bùi Văn Khương, Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo hoạt động nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Phạm Lượng

Báo cáo về hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Bùi Văn Khương, Chủ tịch Đại hội cho biết, Chi hội đã bám sát các hoạt động của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam để tuyên truyền nhanh, kịp thời các hoạt động của Hiệp hội, lãnh đạo Hiệp hội và các tổ chức thành viên, hội viên.

Cùng với đó, Tạp chí đã vươn lên trở thành một kênh truyền thông hàng đầu, chuyên biệt, chuyên nghiệp về thị trường bất động sản. Tạp chí từng bước xây dựng được uy tín trong lòng độc giả bằng phương thức làm báo chuyên sâu, tích cực với các bài viết có sức lan tỏa, nội dung sinh động, hấp dẫn; thông tin khoa học - tin cậy - kịp thời; có hàm lượng thông tin và tri thức cao.

Tạp chí cũng đã tổ chức được một số cuộc giao lưu, tọa đàm trực tuyến về các chủ đề nóng, thời sự của thị trường bất động sản với sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín và được độc giả hết sức quan tâm.

Không chỉ vậy, Tạp chí đã ra mắt chuyên mục Reablog và duy trì đăng tải bài viết hàng ngày với góc nhìn đa chiều, hấp dẫn; các bài viết chuyên mục Cafe BĐS có tính phản biện cao, tạo được hiệu ứng với cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp. Đồng thời, đi sâu phát triển sản phẩm báo chí mới như longform, reamagazine, infographic, video đồ họa… được độc giả đánh giá cao và tạo sức lan tỏa lớn đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, Tạp chí đã hoàn thành việc tổ chức và phát hành ấn phẩm ấn tượng về thị trường bất động sản, công trình xanh sang trọng với nội dung hấp dẫn, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Tạp chí đã phối hợp với Tạp chí điện tử Gia Đình Mới tổ chức phát động Cuộc thi "Nơi Tôi Sống" thu hút được hàng ngàn cư dân tham gia viết bài, với những bài viết chất lượng, có độ lan tỏa cao.

Trong phát triển chuyên trang, trên cơ sở hiệu quả hoạt động thời gian qua, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về thị trường bất động sản ngày một cao của độc giả; đồng thời chủ động quy hoạch lại hệ thống nội dung thông tin theo hướng chuyên sâu, chuyên ngành hơn nữa...

Song song với hoạt động nội dung, từ khi thành lập tới nay, hoạt động của Chi hội Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam không tách rời hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tập thể cán bộ, hội viên, phóng viên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam luôn tích cực quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác báo chí; nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, liên quan đến báo chí và công tác Hội; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, sự lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan chủ quản, triển khai nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù hoạt động của Tạp chí.

Bà Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên BCH, Trưởng Ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Lượng

Bà Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên BCH, Trưởng Ban Công tác Hội - Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Lượng

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Hồng Dương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bà Hà Thị Hồng Dương cũng lưu ý trong thời gian tới, Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản cần tiếp tục quan tâm đến việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, lối sống, đặc biệt là 10 điều về đạo đức người làm báo. Thời gian qua, mặc dù Chi hội không có đồng chí nào vi phạm pháp luật, vi phạm lối sống nhưng Chi hội cũng không nên chủ quan trong bất kỳ trường hợp nào.

Bên cạnh đó, bà Hà Thị Hồng Dương đề nghị Chi hội không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiện toàn bộ máy Ban Thư ký Chi hội và bồi dưỡng, phát triển kết nạp hội viên mới, đặc biệt là những hội viên trẻ.

“Hội Nhà báo có trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và hàng năm đều tổ chức các lớp học. Chi hội có thể căn cứ vào nguyên vọng của anh em phóng viên để đăng ký tham dự”, bà Hà Thị Hồng Dương chia sẻ.

Tại Đại hội, bà Dương cũng giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Chi hội liên quan đến công tác báo chí chất lượng cao, giải báo chí quốc gia, việc kết nạp hội viên của Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Với Ban Thư ký nhiệm kỳ mới, bà Dương đề nghị: “Ban Thư ký Chi hội xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt Chi hội ít nhất 3 tháng/lần; tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ cho hội viên với nhiều chuyên đề để mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên. Đặc biệt là làm tốt vai trò tham mưu cho ban biên tập để nâng cao chất lượng ấn phẩm từ điện tử đến các đặc san”.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Chi hội cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động giao lưu, tham gia nhiệt tình các hoạt động văn hoá xã hội do Hội Nhà báo tổ chức. Việc này sẽ thể hiện văn hoá đẹp của Chi hội nói riêng và Hội Nhà báo nói chung.

Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 3 đồng chí. Ảnh: Phạm Lượng

Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 3 đồng chí. Ảnh: Phạm Lượng

Với tinh thần nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội gồm 3 đồng chí, trong đó Nhà báo Bùi Văn Khương - được bầu giữ chức Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022.

P.V

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội