Đồng chí Trịnh Văn Ánh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

(CLO) Sáng ngày 28/10, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Ánh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu tham dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Sơn Hải

Tới tham dự Đại hội, về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 182 hội viên, nhà báo đang sinh hoạt ở 4 chi hội nhà báo trong tỉnh.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, tới dự có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các ban chuyên môn Hội Nhà báo Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có 5 đồng chí. Ảnh: Sơn Hải

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có 5 đồng chí. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Giang cho biết trong 5 năm qua, HNB tỉnh Bắc Giang đã phát huy vai trò là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh, chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo. Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới” là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Từ công tác xây dựng củng cố tổ chức, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác đối ngoại, các nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam, của tỉnh đề ra... đều hướng đến sự gắn kết, nền nếp và hiệu quả.

Dấu ấn nổi bật nhất của HNB Bắc Giang phải kể đến chính là công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hội viên. Bình quân mỗi năm Hội Nhà báo tỉnh tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề khác nhau với hơn 200 lượt hội viên tham gia. 5 năm qua HNB Bắc Giang đã cử 80 lượt hội viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, HNB Bắc Giang còn phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo từng loại hình cho hàng trăm lượt hội viên. Từ đó tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận được với phương thức làm báo tiên tiến, công nghệ hiện đại.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang phát biểu tại hội nghị.

Hội cũng đã tổ chức được 10 chuyến đi thực tế trao đổi nghiệp vụ tại Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố với 120 lượt hội viên, nhà báo tham gia. Đồng thời, BCH thường xuyên động viên, khuyến khích các hội viên, nhà báo tham gia các Giải báo chí. Đã có gần 30 lượt hội viên, nhà báo đoạt Giải Báo chí Quốc gia và các Giải báo chí chuyên ngành ở Trung ương và đoạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng tại các kỳ liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc, tham gia tích cực Giải báo chí Thân Nhân Trung... 

Đặc biệt, Hội còn triển khai thực hiện có hiệu quả việc Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho 139 tác phẩm theo đúng hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam... Có thể thấy không khí hoạt động nghiệp vụ sôi nổi ấy đã giúp tổ chức Hội trở thành “điểm đến” hữu ích cho hội viên, khuyến khích các nhà báo sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên và chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí.

Báo cáo tại Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp hội. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2024, trọng tâm: Xây dựng tổ chức Hội hoạt động có chất lượng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động Hội, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới phát triển tỉnh Bắc Giang; thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo… Để hoàn thành mục tiêu trên, Đại hội xác định 13 nhiệm vụ, 6 giải pháp chủ yếu.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương những thành tích mà Hội Nhà báo Bắc Giang đã đạt được tại nhiệm kỳ vừa qua.

Để hoàn thành tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Hồ Quang Lợi đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang cần tập trung triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền, phấn đấu lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Sơn Hải

Thứ hai, là tổ chức Hội Nhà báo ở địa phương, các đồng chí phải hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, các đồng chí cần góp phần quan trọng cùng tỉnh xây dựng và lan tỏa thương hiệu, hình ảnh một Bắc Giang quyết tâm phát triển toàn diện, bền vững; Phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc và tiềm năng phát triển du lịch, thực sự là điểm đến “thân thiện và hấp dẫn”.

Thứ ba, tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng bộ tỉnh, chính quyền và tổ chức cho đội ngũ người làm báo trên địa bàn thực hiện hiệu quả; từ đó góp phần xây dựng cơ quan báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng bộ tỉnh, Chính quyền, là diễn đàn của nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao bức trướng cho Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao bức trướng cho Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Sơn Hải

Thứ tư, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người là báo; Học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nguyện vọng hội viên, sự phát triển của báo chí và công nghệ làm báo 4.0.

Thứ năm, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để quản lý đội ngũ người làm báo, để giúp hội viên - nhà báo giữ chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội, không vi phạm Luật báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội người làm báo Việt Nam, Hướng dẫn việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương.

Thứ sáu, tiếp tục làm tốt các hoạt động xã hội – từ thiện, vì cộng đồng đã thực hiện được trong nhiệm kỳ qua. Để từ đó khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trên địa bàn.

Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đồng chí. Ảnh: Sơn Hải

Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đồng chí. Ảnh: Sơn Hải

Tại Đại hội, Đại hội đã bầu BCH khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đồng chí, đồng chí Trịnh Văn Ánh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí và bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khóa X nhiệm kỳ 2014-2019 tặng hoa đồng chí Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khóa X nhiệm kỳ 2014-2019 tặng hoa đồng chí Nguyễn Thế Dũng, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Sơn Hải

BCH khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 đồng chí:

1. Trịnh Văn Ánh (Chủ tịch)

2. Nguyễn Bình Dương (Phó Chủ tịch Thường trực)

3. Tạ Văn Dương (Phó Chủ tịch)

4. Trần Văn Đức

5. Nguyễn Giang Nam

6. Lê Thế Phương

7. Nguyễn Thị Mai Phương

8. Nguyễn Thị Thắm

9. Nguyễn Thị Thu Hà

Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 3 đồng chí:

1. Trần Văn Đức (Trưởng Ban) 

2. Nguyễn Thế Phương

3. Nguyễn Thị Thắm

Đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết:

1. Nguyễn Thế Dũng 

2. Nguyễn Bình Dương

3. Tạ Văn Dương 

4. Giáp Thùy Ninh

5. Nguyễn Thị Thu Hà (Dự khuyết)

Hoàng Huy - Sơn Hải

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: