Đoàn Nhà hát Múa rối Thăng Long sang Nhật Bản do bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm trưởng đoàn cùng 21 thành viên là cán bộ quản lý, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, kỹ thuật viên của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long.
Theo kế hoạch, ngày 29/5, Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ trình diễn tại Công viên Yoyogi. Ngày 30 và 31/5, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc và trình diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp, múa rối nước tại hai sân khấu của lễ hội.
Chương trình biểu diễn của đoàn được xây dựng với hai phần chính: Múa rối nước truyền thống và chương trình nghệ thuật tổng hợp. Trong đó, phần múa rối nước có thời lượng 30 phút, gồm các tiết mục: Tễu giáo trò, Múa rồng, Em bé chăn trâu thổi sáo, Cấy, cày, tát nước, Câu ếch, Câu đánh bắt cá, Nhi đồng hý thủy, Múa phượng, Múa tứ linh.
Đây là những tiết mục tiêu biểu của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam, tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt, tín ngưỡng và trí tưởng tượng dân gian của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Bên cạnh múa rối nước, chương trình nghệ thuật tổng hợp có thời lượng 50 phút, gồm các tiết mục: Hà Nội một trái tim hồng, hòa tấu nhạc dân tộc Nét son Hà Nội, Hà Nội 12 mùa hoa, hòa tấu nhạc Nhật, xẩm Thăng Long bay lên và hát múa chầu văn Cô bé thượng ngàn.
Việc lựa chọn các tiết mục này cho thấy nỗ lực giới thiệu một diện mạo Hà Nội giàu bản sắc: vừa có vẻ đẹp trữ tình của phố phường, mùa hoa, vừa có chiều sâu của âm nhạc dân gian, xẩm, chầu văn và nhạc cụ truyền thống.
Đặc biệt, tiết mục hòa tấu nhạc Nhật tạo thêm điểm nhấn giao lưu, thể hiện sự tôn trọng văn hóa sở tại và mong muốn đối thoại với khán giả Nhật Bản bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, đến nay đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa lớn giữa hai nước. Đây là diễn đàn giao lưu đa dạng trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, du lịch, nguồn nhân lực... qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.