Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn miễn phí tại Tuyên Quang

(CLO) Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn miễn phí, nhằm bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí, phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các em thiếu nhi tại tỉnh Tuyên Quang.

Chuỗi chương trình này là hoạt động ý nghĩa nằm trong kế hoạch giới thiệu, quảng bá nghệ thuật múa rối truyền thống đến đông đảo quần chúng nhân dân, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam (12/3/1956 - 12/3/2026).

1roi1.jpg
Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình biểu diễn miễn phí tại một số địa phương vùng cao của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: NH Múa rối Việt Nam

Thông tin về hoạt động của chuỗi chương trình, NSND Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát cho biết, ngày 26/1, Nhà hát tổ chức biểu diễn phục vụ tại 3 điểm trường trên địa bàn xã Lũng Cú, gồm: Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Lũng Cú; Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lũng Cú; Trường mầm non Lũng Cú. Buổi tối cùng ngày, chương trình được biểu diễn tại Quảng trường Yên Minh.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, tối 27/1, Nhà hát Múa rối Việt Nam tiếp tục biểu diễn phục vụ nhân dân tại Quảng trường thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ).

Tại mỗi điểm diễn, Nhà hát đều chọn lọc dàn dựng những tiết mục phù hợp với không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng vùng cao, đặc biệt là các em thiếu nhi như: Trảy hội xuân, Ngày mùa, Múa quạt, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn…

Chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí, phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các em thiếu nhi tại tỉnh Tuyên Quang cho thấy nỗ lực của Nhà hát Múa rối Việt Nam trong việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Các buổi biểu diễn được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân địa phương vùng cao trong dịp đầu năm mới.

1roi2.jpg
Các em nhỏ vùng cao Tuyên Quang giao lưu với các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Ảnh: NH Múa rối Việt Nam

Thông qua các buổi biểu diễn được tổ chức tại trường học và không gian sinh hoạt cộng đồng, nghệ thuật múa rối đã từng bước hòa vào đời sống văn hóa của người dân địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhiều tầng lớp nhân dân.

Đối với người dân địa phương, các buổi biểu diễn là cơ hội cùng thưởng thức, chia sẻ không gian văn hóa chung, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: