Nhật Bản mở cửa lại du lịch với khẩu trang, bảo hiểm và người đi kèm

Thứ tư, 08/06/2022 07:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Du khách nước ngoài đến thăm Nhật Bản sẽ phải đeo khẩu trang, mua bảo hiểm y tế tư nhân và được đi kèm trong suốt thời gian lưu trú. Chính phủ Nhật Bản đưa ra thông báo như vậy vào hôm thứ Ba (7/6), khi lên kế hoạch dần dần mở lại du lịch sau hai năm đóng cửa vì Covid-19.

Cơ quan Du lịch Nhật Bản (JTA) cho biết, chỉ những du khách đi theo tour trọn gói mới được phép nhập cảnh trong giai đoạn đầu mở cửa trở lại từ ngày 10/6 tới, đồng thời cho biết thêm rằng các hướng dẫn viên của công ty du lịch đi cùng du khách sẽ phải đảm bảo họ đeo khẩu trang.

nhat ban mo cua lai du lich voi khau trang bao hiem va nguoi di kem hinh 1

Việc đeo khẩu trang 24/24 là bắt buộc khi du lịch ở Nhật Bản vào thời điểm này. Ảnh: Kyodo

nhat ban mo cua lai du lich voi khau trang bao hiem va nguoi di kem hinh 2

Chỉ các nhóm du lịch có sự theo kèm của hướng dẫn viên mới được phép nhập cảnh vào Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

nhat ban mo cua lai du lich voi khau trang bao hiem va nguoi di kem hinh 3

Du khách vẫn phải đeo khẩu trang ngay cả khi tham quan ngoài trời. Ảnh: Guardian

"Hướng dẫn viên du lịch nên thường xuyên nhắc nhở những người tham gia tour du lịch về các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cần thiết, bao gồm đeo và tháo khẩu trang, ở mỗi giai đoạn của chuyến tham quan", JTA cho biết trong hướng dẫn của mình.

"Ngay cả khi ở ngoài trời, việc đeo khẩu trang vẫn nên tiếp tục trong những trường hợp mọi người đang trò chuyện gần nhau", thông báo cho biết thêm.

Nhật Bản đã áp đặt một số biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất trên thế giới trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, cấm hầu hết những người nước ngoài nhập cảnh.

Vì hầu hết phần còn lại của thế giới đã mở cửa sau đại dịch, Nhật Bản cũng đang nới lỏng các quy tắc của mình. Thủ tướng Fumio Kishida đã cam kết thực hiện các biện pháp biên giới phù hợp hơn.

Tháng trước, Nhật Bản đã tiến hành "các chuyến tham quan thử nghiệm" của các nhóm du khách 50 người, hầu hết là các đại lý du lịch, nhưng một trong những người tham gia đã có kết quả dương tính với Covid.

James Jang, một đại lý du lịch từ Úc, người đã tham gia một trong những chuyến tham quan thử nghiệm, cho biết các quy tắc có thể sẽ khiến một số người phải lo lắng. "Khách hàng sẽ sẵn sàng với việc đeo khẩu trang trong nhà, nhưng đeo khẩu trang suốt 24 giờ là một điều phiền phức", Jang nói.

"Chi phí để có một người hướng dẫn mọi lúc cũng có thể sẽ ngăn cản khách hàng chọn Nhật Bản để du lịch", ông nói thêm. Trước khi đại địch xảy ra, Nhật Bản đón 31,9 triệu du khách nước ngoài vào năm 2019, đạt doanh thu lên tới 36,28 tỷ USD.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h