Nhật Bản phát hiện biến thể COVID-19 mới, ổ dịch mới

Thứ sáu, 19/02/2021 14:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản xác nhận đã phát hiện một biến thể mới của COVID-19, kèm theo đó là một ổ dịch mới tại một cơ sở nhập cư ở Tokyo, khiến việc kiểm soát đại dịch ở quốc gia này càng thêm phức tạp và khó khăn.

Người dân Nhật Bản. Ảnh: RNZ

Người dân Nhật Bản. Ảnh: RNZ

Bài liên quan

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Katsunobu Kato nói với các phóng viên hôm thứ Sáu (19/2) rằng biến thể mới đã được tìm thấy ở 91 trường hợp tại khu vực Kanto, miền đông Nhật Bản và 2 trường hợp tại các sân bay. Chính phủ đang tăng cường giám sát các chủng mới vì chúng có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin mà Nhật dự kiến triển khai tiêm phòng trên diện rộng trong tuần này.

Ông Kato cho biết: “Chúng mới có thể dễ lây lan hơn các chủng thông thường, và nếu tiếp tục lây lan trong nước, sẽ có một đợt bùng phát mới".

Theo Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, chủng virus mới này có nguồn gốc từ nước ngoài nhưng khác với các chủng loại khác đã từng được tìm thấy ở Nhật Bản. Chủng mới có protein đột biến E484K, điều có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin.

Nhật Bản đã báo cáo 151 trường hợp nhiễm biến thể từ Anh, Nam Phi và Brazil, theo báo cáo từ Bộ Y Tế cho hay. Toàn nước Nhật đã có hơn 400.000 trường hợp nhiễm COVID-19 và 7.194 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, 5 nhân viên và 39 người nước ngoài bị cách ly tại một cơ sở nhập cư ở Tokyo đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Những cơ sở này đều tạm giữ những người nhập cư trái phép và những người xin tị nạn.

Tất cả 130 người lưu trú tại cơ sở này đã được xét nghiệm virus, phát ngôn viên của Cục Nhập cư khu vực Tokyo cho biết. Hiện vẫn chưa có trường hợp nào chuyển biến nghiêm trọng.

Người phát ngôn từ chối bình luận về quốc tịch của những người bị nhiễm bệnh với lý do lo ngại về quyền riêng tư.

Ông Motoko Yamagishi, người đứng đầu một nhóm bảo vệ quyền lợi người di cư, cho biết: “Nhiều người bị giam giữ bị nhốt trong một không gian nhỏ và kín. Thật đáng tiếc khi sự bùng phát như vậy đã xảy ra ở trung tâm”.

Trung Kiên

Tags:

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h