Nhật Bản phủ nhận việc tìm kiếm một 'NATO châu Á'

Thứ năm, 22/10/2020 10:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản phản đối bất kỳ hành động nào sẽ làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết hôm thứ Tư khi ông kết thúc chuyến công du tới Việt Nam và Indonesia.

Bài liên quan

Nhật Bản không tìm kiếm một 'NATO châu Á'

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo ở Jakarta hôm thứ Tư. Ảnh: KYODO

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo ở Jakarta hôm thứ Tư. Ảnh: KYODO

Ông Suga nói thêm Tokyo không nhắm đến một "NATO châu Á" để nhắm vào bất kỳ quốc gia nào.

Chuyến thăm 4 ngày của Suga tới hai quốc gia Đông Nam Á là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức vào tháng trước. Đây là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ với các nước quan trọng trong khu vực trong bối cảnh lo ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc.

“Nhật Bản phản đối bất kỳ hành động nào làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Hãy để tôi nhấn mạnh lại tầm quan trọng của tất cả các quốc gia liên quan đến các vấn đề Biển Đông không dùng vũ lực hay cưỡng bức mà là nỗ lực hướng tới các giải pháp hòa bình cho các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế”, ông Suga nói trong một cuộc họp báo ở Jakarta.

Chuyến đi Đông Nam Á của ông Suga diễn ra sau cuộc họp tại Tokyo trong tháng này của Bộ tứ Quad, một nhóm không chính thức gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ mà Washington coi như một bức tường thành chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Trung Quốc đã lên án việc nhóm bốn nền dân chủ như một "NATO nhỏ" nhằm mục đích kiềm chế sự phát triển của họ.

“Phản ứng của chúng tôi ở Biển Đông không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào”, Suga nói, khi được hỏi liệu Nhật Bản có muốn thành lập một phiên bản châu Á của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.

Hoan nghênh sự tham gia nhiều hơn của Nhật Bản trong khu vực

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cùng phu nhân Mariko và Tổng thống Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo cùng phu nhân Iriana vẫy tay chào trong chuyến thăm tại Phủ Tổng thống Indonesia ở Bogor, Indonesia, hôm thứ Ba. Ảnh: LAILY RACHEV / INDONESIA'S PRESIDENTIAL PALACE / VIA REUTERS

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cùng phu nhân Mariko và Tổng thống Indonesia Joko ‘Jokowi’ Widodo cùng phu nhân Iriana vẫy tay chào trong chuyến thăm tại Phủ Tổng thống Indonesia ở Bogor, Indonesia, hôm thứ Ba. Ảnh: LAILY RACHEV / INDONESIA'S PRESIDENTIAL PALACE / VIA REUTERS

Thủ tướng Suga phải cân bằng mối quan hệ kinh tế sâu sắc của Nhật Bản với Trung Quốc với những lo ngại về an ninh, bao gồm cả việc Bắc Kinh ngày càng thúc đẩy khẳng định các tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Một số người trong đảng cầm quyền của ông muốn thấy một đường lối cứng rắn hơn, sau khi quan hệ ấm lên dưới thời người tiền nhiệm Shinzo Abe.

“Nhật Bản kiên quyết bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và không gian của mình”, ông Suga nói và cho biết thêm Nhật Bản cũng phản đối các hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Một số thành viên của ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông nhưng cũng cảnh giác với việc sa lầy vào cuộc đối đầu căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Nhưng một số bên hoan nghênh sự tham gia nhiều hơn của Nhật Bản trong khu vực.

Ông Suga đã đồng ý với Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo vào hôm thứ Ba để đẩy nhanh các cuộc đàm phán về việc xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng của Nhật Bản sang Indonesia và sẽ sớm gặp gỡ các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của họ.

Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Nhật Bản và người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đồng ý về nguyên tắc một hiệp định xuất khẩu thiết bị quân sự và công nghệ.

Vân Trần

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h