Nhật Bản tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp
(CLO) Nhật Bản đang mở rộng tình trạng khẩn cấp tới 8 tỉnh nữa, nâng tổng số lên 21 tỉnh, nhằm ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm, Bộ trưởng phụ trách các biện pháp đối phó COVID-19 đã công bố hôm thứ Tư (25/8).

Chính phủ muốn gia hạn các biện pháp khẩn cấp đối với Hokkaido, Aichi, Hiroshima và năm khu vực khác trải dài quần đảo Nhật Bản từ thứ Sáu đến ngày 12 tháng 9. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Mỹ bổ nhiệm đại sứ tại Trung Quốc và Nhật Bản
Hỗn loạn ở Afghanistan khiến Nhật Bản suy nghĩ về sự phụ thuộc vào an ninh Mỹ
Các quận của Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục
Cho đến nay, chính phủ đã áp đặt 13 trong số 47 khu vực của Nhật Bản, bao gồm cả thủ đô Tokyo trong các hạn chế khẩn cấp có thời hạn đến ngày 12 tháng 9, để ngăn chặn số ca nhiễm COVID do biến thể Delta tăng cao gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe.
Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết: “Các ca bệnh nghiêm trọng đã tăng đột biến và hệ thống y tế đang ở trong tình trạng cực kỳ nghiêm trọng”.
Ông cho biết, chính phủ muốn áp đặt các lệnh cấm khẩn cấp đối với Hokkaido, Aichi, Hiroshima và năm khu vực khác trải dài trên quần đảo Nhật Bản từ ngày 27/8 đến ngày 12/9.
Vào thứ Ba (24/8), quốc gia này đã báo cáo 21.500 trường hợp nhiễm COVID-19 mới hàng ngày và thêm 42 trường hợp tử vong trên toàn quốc, theo Bộ Y tế.
Hiện Nhật Bản ghi nhận tổng số ca mắc lên tới 1,34 triệu ca COVID-19, với hơn 15.700 ca tử vong và gần 2.000 ca bệnh nặng. Tỷ lệ tử vong trong trường hợp của Nhật Bản là khoảng 1,2%, so với 1,7% ở Hoa Kỳ và 2,0% ở Anh.
Tuy nhiên, khoảng 90% số giường chăm sóc quan trọng của Tokyo đã bị lấp đầy khi các ca bệnh nghiêm trọng gia tăng, buộc nhiều người phải dưỡng bệnh tại nhà, một số người chết trước khi được điều trị.
Đài truyền hình công cộng NHK của Nhật Bản cho biết khoảng 25.000 bệnh nhân đang phải hồi phục tại nhà do tình trạng thiếu giường.