Lào Cai có 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của Nhật Bản

(CLO) Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị xếp loại các sản phẩm OCOP đợt 1 lần 2 năm 2021 theo quy định của Trung ương.

Theo đó, có 17 sản phẩm của thị xã Sa Pa vượt qua 1 vòng đánh giá ý tưởng sản phẩm cấp huyện, 1 vòng đánh giá ý tưởng cấp tỉnh, 1 vòng đánh giá phân hạng sản phẩm từ cấp huyện gửi lên, Hội đồng cấp tỉnh tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở và tổ chức đánh giá lần 1.

Có 15 sản phẩm đạt yêu cầu được tiếp tục gửi mẫu đi phân tích độc lập các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và với kết quả phân tích đạt yêu cầu, Hội đồng cấp tỉnh Lào Cai đã tổ chức đánh giá, chấm điểm lần 2 đối với 15 sản phẩm của 3 chủ thể trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Một số sản phẩm của thị xã Sa Pa (Lào Cai) vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Ảnh: N.T

Một số sản phẩm của thị xã Sa Pa (Lào Cai) vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Ảnh: N.T

Kết quả có 12 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm nâng hạng. Từ năm 2018 đến nay, trải qua 8 đợt đánh giá, phân hạng, tỉnh Lào Cai đã có 100 sản phẩm OCOP của 53 chủ thể tại 9 huyện, thị xã, thành phố với đầy đủ 6 nhóm ngành: Thực phẩm; Đồ uống; Dược liệu; Vải và May mặc; Trang trí nội thất và Dịch vụ Du lịch.

Sản phẩm OCOP của mỗi xã, phường có  tên gọi tắt tiếng Anh là One commune, one product- viết tắt là OCOP là mô hình được học tập từ phong trào “Mỗi làng một sản phẩm của của Nhật Bản” (tiếng Anh là One village, one product- viết tắt là OVOP), phong trào này được triển khai đầu tiên ở Nhật bản từ thập niên 70 của thế kỷ trước và đã mang lại nhiều lợi ích người dân.

Đến nay đã có hơn 40 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam học theo và đã triển khai rất thành công, góp phần mang lại đời sống ấm no cho người dân vùng nông thôn .

Ngọc Triển

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: