Nhiều bất cập trên tuyến đường nghìn tỷ nối Kon Tum và Quảng Ngãi

(CLO) Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 nối Kon Tum và Quảng Ngãi đang được thi công ngày, đêm với tổng mức đầu tư lên đến 1.300 tỷ đồng. Song quá trình thi công còn nhiều bất cập, thiếu các biện pháp an toàn, nguy cơ tai nạn giao thông.

Bạt núi, xuyên rừng thi công đường nối 2 tỉnh

Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676, nối huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đang được triển khai với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện mạng lưới giao thông giữa tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi.

z6539059454541_3fe4e4eb0408d527037a8bd79b6615b0.jpg
Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 nối Kon Tum và Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư lên đến 1.300 tỷ đồng (ảnh Trần Hiền)

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư lên đến 1.300 tỷ đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum. Đơn vị thi công, Công ty cổ phần Trường Long, Công ty cổ phần cầu đường New Sun, Công ty TNHH Tuấn Dũng và nhà thầu phụ Công ty cổ phần KDTM & VLXD Tây Nguyên.

Dự án được triển khai xây dựng từ tháng 12/2022 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuyến đường dài khoảng 62km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, với nền đường rộng 9,0m và mặt đường bê tông xi măng. Những đoạn địa hình khó khăn sẽ áp dụng tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V miền núi để đảm bảo hiệu quả thi công và khai thác.

z6539061952118_f348a17bccb6c8c100ed62525c39a646.jpg
Bạt núi, xuyên rừng thi công đường nối 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi (ảnh Trần Hiền)

Dự án kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 24 và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Kon Plông và các huyện Sơn Tây, Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi). Đây cũng là tuyến đường kết nối giao thông, logistics liên hoàn, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư vào các dự án nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch làng nghề.

Để đảm bảo tiến độ, hàng trăm công nhân và máy móc đã được huy động để thi công ngày đêm. Những khu vực đồi núi hiểm trở được san gạt và mở rộng để đảm bảo an toàn giao thông.

z6539061955879_c1fa50a8f3b6f44778825746050ea094.jpg
Cống ngầm trên tỉnh lộ 676 qua xã Măng Cành, huyện Kon Plông (ảnh Trần Hiền)

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum, tuyến đường 676 có địa hình đồi núi phức tạp và đặc biệt hiện tại đang trong giai đoạn đầu mùa mưa nên công tác thi công gặp không ít khó khăn.

Để đảm bảo hoàn thành trước 31/12/2025, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu huy động nhiều phương tiện, máy móc, nhân lực triển khai 20 mũi thi công, tăng ca ngày đêm. Đến nay, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 70% và đã san ủi, thi công 30 km.

z6539059464159_7570a50fb648fe0b0fa9eeb1d3c9e316-036198bc1a158651b98710f163dca3ca.jpg
Một khúc cua trên tuyến đường nghìn tỷ (ảnh Trần Hiền)

Nhiều bất cập, mất an toàn trên tuyến đường nghìn tỷ

Theo ghi nhận của PV, quá trình thi công dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 còn nhiều bất cập tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Điển hình là nhiều đoạn qua địa bàn xã Măng Cành, huyện Kon Plông.

Việc thi công “cẩu thả” thiếu các biện pháp an toàn khiến người dân sống dọc hai bên đường, người tham gia giao thông luôn nơm nớp nỗi lo sợ tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

z6539061943532_dcffa295c135174bf21fc09b932b8f49.jpg
Nhiều bất cập trên tuyến đường nghìn tỷ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (ảnh Trần Hiền)

Cụ thể, nhiều vị trí đào hào khá sâu ở các góc cua nhưng đơn vị thi công không căng dây, không có biển cảnh báo và cũng không có người hướng dẫn điều tiết giao thông. Nhiều vị trí vừa được san ủi có độ dốc thẳng đứng, thường trực nỗi lo sạt lở đất cũng không được đặt biển cảnh báo.

z6539061942936_94c4e61b823346975d0690c8951e423f.jpg
Nhiều vị trí múc hố sâu kéo dài cả trăm mét, ngay góc cua nhưng không có biển báo, căng dây (ảnh Trần Hiền)
z6539061969081_6beca82a75ef7c2ec66b44333b852364.jpg
Nhiều vị trí thi công có độ dốc thẳng đứng, thường trực nỗi lo sạt lở cũng không có biển cánh báo (ảnh Trần Hiền)

Bên cạnh đó, dọc tuyến đường đoạn qua địa bàn xã Măng Cành, đơn vị thi công tập kết vật liệu xây dựng cát, đá 2 bên đường khiến con đường vừa thi công, vừa khai thác càng trở nên nhỏ hẹp, mất an toàn.

Ngoài vật liệu xây dựng phục vụ cho tuyến đường, số lượng gỗ tận thu khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 cũng được vứt ngổn ngang trên dọc tuyến đường như “bẫy” người và các phương tiện tham gia giao thông.

z6539061959122_261d45c2f5886fcd1bf4f04c46fa88dd.jpg
z6539061952015_44968ea78d892cfd6120250aa9a7b57a.jpg
Vật liệu xây dựng và gỗ tận thu tập kết 2 bên đường như "bẫy" người tham gia giao thông (ảnh Trần Hiền)

Liên quan đến những bất cập nêu trên, mới đây UBND xã Măng Cành đã có văn bản gửi chủ đầu tư về việc đảm bảo an toàn giao thông và các quy định trong quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình tỉnh lộ 676.

Theo ông Mai Hoàng Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Măng Cành, hiện thời tiết trên địa bàn thường xuyên mưa nhiều, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở. Do vậy, xã đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công nghiêm túc kiểm tra rà soát những vị trí có nguy cơ ngập lụt, sụt lở đất, đá rơi...tiến hành xử lý và tổ chức cắm biển cảnh báo, căng dây phạm vi thi công để người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến biết, đảm bảo an toàn.

z6539061965755_77b8d86c7598bcd0f99648f114e97090.jpg
Tuyến đường đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trước mùa mưa (ảnh Trần Hiền)

Đặc biệt, chủ đầu tư cần chỉ đạo các đơn vị thi công tập kết gỗ tận thu trên tuyến thi công đảm bảo an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đối với phương tiện và vật liệu phục vụ thi công công trình, đề nghị đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông. Không tập kết vật liệu, xây dựng lán trại lấn chiếm lòng, lề đường… Phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu phải che phủ bạt, đi đúng tốc độ, phần đường quy định, tránh nguy cơ gây tai nạn giao thông.

z6539061953040_4c491e196ba43a35f68c03bc96bbcdc1.jpg
Đối với số gỗ tập kết trên đường, đơn vị được giao tận thu cam kết sẽ nhanh chóng thu gom (ảnh Trần Hiền)

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông cho biết: “Đơn vị được giao tổ chức tận thu khoảng 1.300m3 gỗ khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676. Sau đó, Công ty đã hợp đồng và thuê một đơn vị khác là Công ty TNHH MTV Thạch Anh Phú tổ chức khai thác gỗ tận thu và tiến hành đấu giá theo quy định.

Hiện đơn vị này cũng đang khai thác, kéo gom số gỗ nói trên. Theo hồ sơ thiết kế tận thu gỗ không có thiết kế bãi tập kết nên đơn vị phải tập kết gỗ dọc đường. Trước những phản ánh trên, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị khai thác nhanh chóng sắp xếp gỗ gọn gàng, đảm bảo an toàn giao thông”.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: