Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán rớt mạnh, chỉ số Vn-Index giảm gần 39 điểm

(CLO) Chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, chỉ số Vn-Index đã liên tục lao dốc và để mất tới gần 39 điểm lúc chốt phiên giao dịch ngày hôm nay (8/6). Cùng chiều, chỉ số HNX-Index cũng để mất tới hơn 12 điểm.

Trên sàn HOSE, tiếp nối phiên giảm hôm qua, chỉ số Vn-Index đã mở cửa sáng nay với sắc đỏ. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng nhập cuộc đã giúp chỉ số này quay đầu tăng trở lại. Hỗ trợ chính cho thị trường là các cổ phiếu lớn như VJC, VHM, SBT, VNM, MSN… khi tăng từ 2% đến gần 4%. Giao dịch diễn ra sôi động.

Tâm lý hưng phấn diễn ra chỉ trong khoảng 1h sau khi mở cửa, thị trường trên sàn HOSE lại trở về trạng thái thận trọng khi Vn-Index lại nghẽn lệnh gần hết thời gian giao dịch của cuối phiên sáng. Áp lực điều chỉnh đã tăng mạnh từ sau 11h khiến chỉ số mau chóng đảo chiều và chìm trong sắc đỏ. Các cổ phiếu ngân hàng giảm sâu như HDB giảm 3,3%; STB giảm 2,9%, MBB giảm 2,9%; BID giảm 2,6%; TPB giảm 2,3%; TCB giảm 2,1% …

Cùng với cổ phiếu ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch hôm nay (8/6). Ảnh minh họa

Cùng với cổ phiếu ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch hôm nay (8/6). Ảnh minh họa

Rổ VN30 cùng chìm trong sắc đỏ trong phiên làm việc sáng nay với 22 mã đỏ, trong đó có tới 15 mã mất hơn 1%, dẫn đầu là POW, HDB hơn 3%, theo sau là STB, BID, MBB, TPB, NVL hơn 2%.

Chốt phiên sáng trên sàn HOSE, chỉ số Vn-Index giảm 11,15 điểm, tương đương 0,82%, xuống còn 1.347,63 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 532,81 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 16.662,8 tỷ đồng. Toàn thị trường có 152 mã tăng và 242 mã giảm. Toàn thị trường có 152 mã tăng và 242 mã giảm.

Cùng xu hướng, trên sàn HNX, thị trường cũng đã có nửa đầu phiên tích cực, nhưng áp lực bán chung trên toàn thị trường đã khiến chỉ số HNX-Index đảo chiều đi xuống. Nhiều cổ phiếu lớn bị chốt lời khiến sắc đỏ bao trùm bảng điện tử. Điển hình, SHB giảm 2,7%; PVS giảm 5%; NVB giảm 3,5%; PVC giảm 7,3%; BVS giảm 3,6%....

Chốt phiên sáng trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 3,8 điểm, tương đương 1,19%, xuống còn 314,84 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 112,9 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.700,6 tỷ đồng. Toàn thị trường có 78 mã tăng và 115 mã giảm.

Bước sang đợt làm việc buổi chiều, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái bán tháo, khiến các cổ phiếu đua nhau chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Vn-Index theo đó cũng liên tục nới rộng khoảng cách đi xuống, có thời điểm để mất tới hơn 40 điểm. Hàng loạt cổ phiếu nằm sàn, nhóm VN30 cũng ghi nhận tới 26 mã giảm, trong đó mã ngân hàng giảm khá mạnh. Nổi bật nhất là STB giảm sàn 6,8%; HBD giảm 6,8%; MBB giảm 6,2%; BID giảm 4,3%; CTG giảm 5,8%; TCB giảm 5,5%; TPB giảm 5,9%; VCB giảm 2,9%...

Cùng với cổ phiếu ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng đồng loạt đi xuống, thậm chí là nằm sàn trong phiên làm việc hôm nay do giới đầu tư bán tháo. Trong đó, AGR giảm sàn 6,8%; FPT giảm 2,3%; CTS giảm sàn 6,9%; HCM giảm sàn 6,9%; VDS giảm 6,5%; SSI giảm 6,7%; VND giảm 8,1%...

Trong phiên làm việc hôm nay, cổ phiếu HPG đã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số Vn-Index khi lấy đi 3,11 điểm, khối lượng khớp lệnh 38,5 triệu đơn vị; tiếp sau là CTG lấy đi 2,88 điểm, khối lượng khớp lệnh 16,1 triệu đơn vị; VCB lấy đi 2,87 điểm, khối lượng khớp lệnh là hơn 2,3 triệu đơn vị; VIC lấy đi 2,79 điểm, khối lượng khớp lệnh đạt gần 2,7 triệu đơn vị; TCB lấy đi 2,62 điểm, khối lượng khớp lệnh là hơn 25,2 triệu đơn vị; GVR lấy đi 2,22 điểm, khối lượng khớp lệnh là hơn 5,4 triệu đơn vị; BID lấy đi 2,07 điểm, khối lượng khớp lệnh gần 5,7 triệu đơn vị…

Chốt phiên làm việc hôm nay trên sàn HOSE, chỉ số Vn-Index rơi xuống mức 1.319,88 điểm, giảm tới 38,9 điểm, tương đương 2,86%. Khối lượng giao dịch đạt mức cao 924,5 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 30.296,563 tỷ đồng. Toàn thị trường có 94 mã tăng giá (8 mã tăng trần); 40 mã đứng giá và có tới 321 mã giảm (26 mã giảm sàn).

Chỉ số VN30 cũng rơi xuống mức 1.438,97 điểm, giảm tới 45,13 điểm, tương đương 3,04%. Khối lượng giao dịch đạt 341,9 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 17.481,881 tỷ đồng. Toàn thị trường có 4 mã tăng giá; 26 mã giảm giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng duy trì xu hướng giảm cho đến cuối phiên làm việc. Nhóm HNX30 chứng kiến nhiều mã nằm sàn, trong đó CEO giảm sàn 9,7%; PVD giảm sàn 9,7%; PVC giảm sàn 9,5%; PVS giảm sàn 10%.

SHB là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi lấy đi 1,47 điểm, khối lượng khớp lệnh hơn 53,6 triệu đơn vị; BAB lấy đi 1,24 điểm, khối lượng khớp lệnh 325 nghìn đơn vị; PVS lấy đi 1,09 điểm, khối lượng khớp lệnh 31 triệu đơn vị; THD lấy đi 0,91 điểm; VND lấy đi 0,75 điểm…

Chốt phiên làm việc trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index rơi xuống mức 306,39 điểm, giảm 12,25 điểm, tương đương 3,84%. Khối lượng khớp lệnh đạt 237,8 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 5.689,096 tỷ đồng. Toàn thị trường có 70 mã tăng giá; 145 mã đứng giá và 154 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 giữ ở mức 474,09 triệu đơn vị, giảm 25,75 điểm, tương đương 5,15%. Khối lượng giao dịch đạt 152,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 3.994,701 tỷ đồng. Toàn thị trường có 4 mã tăng giá; 1 mã đứng giá và 25 mã giảm giá.

Hạnh Nhi

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: