Những điều đặc biệt về nàng dâu mới của Hoàng gia Anh

Thứ năm, 30/11/2017 08:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Ngay sau khi hoàng gia Anh chính thức xác nhận Hoàng tử Anh Harry và nữ diễn viên Meghan Markle chính thức đính hôn hôm 27/11 vừa qua và sẽ kết hôn vào tháng 5/2018, từ khóa tìm kiếm “hot” nhất những ngày này có lẽ là Meghan Markle. So với công nương Kate Middleton, nàng dâu mới của Hoàng gia Anh có nhiều điểm tương đồng nhưng đồng thời cũng sở hữu khá nhiều điều khiến công chúng thích thú.

Cô dâu ngoại tộc

Bước chân vào gia đình Hoàng gia, có lẽ điều khiến cô con dâu thứ của Thái tử Charles yên lòng nhất là việc người chị dâu Kate Middleton cũng là người xuất thân từ thường dân. Chỉ có điều khác biệt lớn nhất, cũng là “kỷ lục riêng” của Meghan Markle là việc cô là nàng dâu ngoại tộc đầu tiên, nàng dâu da màu đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Anh. Meghan Markle sinh ngày 4/8/1981 tại Los Angeles (Mỹ). Bố cô là người da trắng, còn mẹ cô là người Mỹ gốc Phi. Bố cô từng là đạo diễn ánh sáng cho một nhà hát opera, còn mẹ cô làm việc ở một studio.

Báo Công luận
Hoàng tử Harry và Meghan Markle 
Sau này lớn lên, Meghan Markle tâm sự cô nhận thức về làn da lai, về dòng máu pha trộn chảy trong cơ thể mình từ rất sớm. “Tôi trân trọng bản sắc của mình. Sẵn sàng nói về con người mình, chia sẻ nguồn gốc của tôi, lên tiếng với niềm tự hào rằng tôi là một người phụ nữ lai hai dòng máu mạnh mẽ và tự tin”, Meghan Markle viết trên trang nhật ký cá nhân. Với nữ diễn viên, dù gia đình cô có “xuất thân khiêm tốn” nhưng cô luôn tự hào về gia đình mình, về cha mẹ mình, cả về nguồn cội da màu gốc Phi của mình. Quá khứ ấy, xuất thân ấy giúp cô hiểu rằng không có thân phận nào thấp hơn thân phận nào, điều quan trọng là họ có được nuôi dưỡng và trưởng thành trong tình yêu thương đủ đầy, có được dạy dỗ về tình người, về lẽ phải hay không mà thôi. Với Meghan Markle, kỷ niệm về những lần được cha mẹ cho đi theo trong những chuyến đi tặng quà cho người vô gia cư ở khu ổ chuột, những khu lao động nghèo, nấu ăn cho người bệnh đang hấp hối… thực sự là những trải nghiệm đáng giá trên đường đời.
Báo Công luận
Hoàng tử Harry và Meghan Markle sau ngày tuyên bố đính hôn. 

 Cô dâu showbiz

Không cần đến một phát ngôn chính thức, tất cả mọi người, kể cả chính Meghan Markle cũng hiểu rất rõ rằng một khi trở thành thành viên chính thức của Hoàng gia, cô buộc lòng phải nói lời từ biệt với sự nghiệp diễn xuất đang thăng tiến của mình. Lần đầu tiên trong lịch sử, Hoàng gia Anh có cho mình một nàng dâu dân showbiz chính hiệu.

Sau khi tốt nghiệp đại học Northwestern University ngành kịch nghệ, truyền thông và quan hệ quốc tế, Meghan Markle bước những bước đầu tiên vào nghiệp diễn viên với các bộ phim như Get Him To The Greek, Remember Me, Horrible Bosses... Bất chấp lực cản màu da, tính cách mạnh mẽ, độc lập, dám đam mê, dấn thân và phấn đấu hết mình đã khiến thành công đã sớm mỉm cười với nữ nghệ sĩ trẻ. Sự nghiệp diễn xuất của Markle có bước đột phá vào năm 2011 với vai diễn trong bộ phim truyền hình về đề tài luật sư mang tên Suits (Luật sư đấu trí) hiện đã sang mùa công chiếu thứ 7.

Báo Công luận
 
Không thể phủ nhận chính nghiệp diễn viên với nhịp sống đậm tính showbiz nhiều sôi động, lắm thị phi, nhiều màu sắc đã từng khiến không ít các thành viên Hoàng gia Anh e dè khi tìm hiểu về người con gái mà Hoàng tử Harry say đắm. Họ cũng e ngại không biết tính cách “đậm tính showbiz” ấy liệu sẽ thích ứng như thế nào với cuộc sống hoàng tộc khắt khe và khuôn mẫu. Nhưng tình yêu luôn có sức mạnh hóa giải của nó, biến những điều đôi khi chúng ta không thể ngờ thành hiện thực. Nàng, hơn tuổi, đã “một lần đò”, tính tình tự do, phóng khoáng. Chàng, hoàng tử thứ của nước Anh, năm nay 33 tuổi, từ lâu đã được nhìn nhận là một cá tính vô cùng nhạy cảm, phá  cách và đầy nổi loạn. Hai con người, hai thực thể nhiều sự khác biệt và quá nhiều cá tính riêng ấy, đã “cảm” nhau ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, mang lại cái kết viên mãn cho cuộc tình của mình chỉ sau một năm bên nhau, đủ để chứng minh những “sức mạnh kì lạ” ấy của tình yêu. 

Báo Công luận
 
Cô dâu “Đại sứ toàn cầu”

Meghan Markle đẹp, quyến rũ và cá tính… đúng, nhưng chừng ấy liệu đã đủ để nàng, chỉ trong vòng hơn một năm quen nhau, đã kìm tỏa được chàng hoàng tử mang “trái tim hoang dã” đầy cá tính, nhạy cảm? Với nhiều tờ báo Anh, sức quyến rũ mê hoặc của Meghan Markle còn đến từ một lý do rất đặc biệt: nàng có nhiều nét khiến chàng gợi nhớ tới mẹ chàng - công nương Diana. Nói điều này bởi gia đình Hoàng gia ai cũng biết, dù ra đi khi Hoàng tử Harry mới chỉ 12 tuổi, công nương Diana vẫn là người giàu sức ảnh hưởng nhất với cậu con út. Thậm chí chàng Hoàng tử còn được mệnh danh là “bản sao của mẹ”. 

Báo Công luận
 

Truyền thông Anh dẫn thông báo của Thư ký truyền thông Jason Knauf của Hoàng tử Harry cho biết cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ tại nhà thờ St George ở Lâu đài Windsor trong tháng 5/2018. Theo Thư ký Knauf , lâu đài Windsor là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của Hoàng tử Harry và cũng là nơi rất đặc biệt đối với cặp đôi bởi hai người đã có nhiều kỷ niệm bên nhau ở nơi này kể từ khi gặp mặt hồi tháng 7 năm ngoái. Đây cũng là nơi diễn ra lễ cưới của Peter Phillips, em họ Hoàng tử Harry, năm 2008, và của Bá tước Wessex năm 1999.

Trong khuôn khổ chiến dịch hoạt động nhằm xoá bỏ kỳ thị đối với người nhiễm HIV tại các mỏ khai thác bỏ hoang, công nương Diana từng nói rằng: “Không có gì khiến tôi hạnh phúc hơn việc được giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội.” Cũng bởi sức ảnh hưởng từ mẹ, mà từ một “cậu bé Hoàng gia nổi loạn”, Harry đã quyết tâm điều chỉnh mình, trước hết là làm một người có ích, “tiếp nối di sản nhân đạo” của mẹ. Chàng đã đến thăm những nơi còn sót lại bom mìn ở Mozambique, Angola năm 2013, chung tay cùng nhóm cố vấn bom mìn MAG và Tổ chức The Halo Trus, quyết định lập nên Invictus Games - sự kiện thể thao quốc tế dành cho người khuyết tật… 

Còn Meghan, ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô là người rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Từ năm 2014, Meghan Markle đã trở thành cố vấn cho Tổ chức từ thiện One Young World đồng thời làm việc với tư cách là người cống hiến cho Tổ chức Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Nữ quyền. Năm 2016, Markle trở thành Đại sứ Toàn cầu cho Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Canada và đã có chuyến đi tới Rwanda để tuyên truyền cho chiến dịch nước sạch tại đất nước này…

Báo Công luận
 Meghan Markle trong một chuyến đi từ thiện.
Có lẽ chính niềm đam mê với những công việc thiện nguyện đã khiến hoàng tử Harry luôn liên tưởng Meghan với người mẹ của chàng và đây có lẽ cũng chính là “lực hút” đặc biệt của nữ diễn viên người Mỹ với chàng hoàng tử nước Anh.❏

Hà Anh

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h