FSB cho biết người bị bắt giữ là Freddy Mikael Stalkrantz Lindholm. Theo dữ liệu do FSB công bố, công dân Thụy Điển này làm việc theo hợp đồng từ tháng 2 đến tháng 6/2026 cho một tổ chức mà Nga liệt vào danh sách khủng bố.
Người này khai đã ký hợp đồng với Tiểu đoàn Aidar tại thành phố Ternopol của Ukraine. Tiểu đoàn Aidar là đơn vị bị Nga coi là tổ chức khủng bố và bị cấm hoạt động trên lãnh thổ nước này.
Nhà chức trách cáo buộc nghi phạm vượt biên trái phép vào Nga với ý đồ thực hiện các hoạt động phá hoại và khủng bố nhằm vào các cơ sở quân sự.
FSB cho biết nghi phạm từng tham gia chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Ukraine và có kinh nghiệm vận hành máy bay không người lái (UAV).
Cơ quan an ninh Nga cho biết người bị bắt giữ từng giữ chức chỉ huy một đội vận hành hệ thống máy bay không người lái thuộc Tiểu đoàn tấn công độc lập số 24 của Ukraine.
Theo lời khai được công bố, nghi phạm từng tham gia huấn luyện điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), phục vụ hoạt động trinh sát và giám sát. Người này cũng cho biết đã đào tạo những người khác sử dụng thiết bị tương tự.
FSB đồng thời công bố hình ảnh nghi phạm mặc quân phục, mang trang bị của Ukraine cùng các tài liệu được cho là bằng chứng về quá trình phục vụ của người này trong quân đội Ukraine.
Theo FSB, nhà chức trách Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với công dân Thụy Điển theo Điều 322 Bộ luật Hình sự Nga về hành vi vượt biên trái phép.
Cơ quan này cũng đang xem xét khả năng khởi tố bổ sung theo Điều 205.5, liên quan đến việc tổ chức hoặc tham gia hoạt động của tổ chức khủng bố, và Điều 359 về hoạt động lính đánh thuê.
Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết họ đã nắm được thông tin trên truyền thông về vụ bắt giữ.