Những rủi ro đầu tư lớn nhất năm 2023 và cách hạn chế thiệt hại

(CLO) 3 rủi ro lớn nhất trong năm 2023 là nhà ở, lãi suất và dầu mỏ. Chuyên gia tài chính toàn cầu đã đưa ra lời khuyên hạn chế rủi ro.

Nhiều chuyên gia đã thống kê những rủi ro đầu tư lớn nhất trong năm 2023. Trong đó, lãi suất tăng được nhắc đến nhiều nhất. Ngoài ra còn có lĩnh vực nhà ở và dầu mỏ.

Những rủi ro lớn nhất trong năm 2023

Trên Kitco, Ivo Pezzuto, Giáo sư Kinh tế và Chuyển đổi Kỹ thuật số tại ISM Paris, cho biết ba rủi ro đầu tư lớn nhất vào năm 2023 là giá nhà ở, lãi suất ngân hàng trung ương tăng và biến động năng lượng.

“Ba yếu tố bao gồm các ngân hàng trung ương… họ sẽ khiến hệ thống lao đao bằng việc tăng lãi suất hay họ sẽ chế ngự lạm phát mà không gây ra nhiều thiệt hại. Những rủi ro khác là tình trạng thiếu năng lượng mà chúng ta đang thấy ở châu Âu, và sau đó là nhà ở”, Ivo Pezzuto phân tích.

Ông cũng dự đoán rằng căng thẳng địa chính trị sẽ ít đáng lo ngại hơn trong năm mới.

nhung rui ro dau tu lon nhat nam 2023 va cach han che thiet hai hinh 1

Lãi suất USD là rủi ro đầu tư lớn nhất năm 2023. Ảnh: Reuters

Về tăng lãi suất, Ivo Pezzuto phân tích các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã tăng lãi suất để ngăn chặn lạm phát sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất thêm 425 điểm cơ bản trong năm. Pezutto nói rằng mặc dù chính sách tiền tệ thắt chặt “sẽ gây ra một số thiệt hại” cho nền kinh tế, nhưng một “cuộc suy thoái nghiêm trọng” khó có thể xảy ra.

Trong khi đó, Jim Rogers, một nhà đầu tư nổi tiếng, đồng sáng lập Quỹ Quantum và Chủ tịch của Rogers Holdings coi ngân hàng trung ương là "rủi ro lớn nhất" vào năm 2023.

“Chúng tôi chứng kiến rất nhiều ngân hàng trung ương in tiền. Bất cứ khi nào bạn in nhiều tiền, nó sẽ bóp méo thị trường, bóp méo lạm phát, bóp méo lãi suất và gây ra những khoản nợ khổng lồ”, Jim Rogers nhấn mạnh vào các thiệt hại lớn mà lãi suất cao có thể gây ra.

Khi FED thắt chặt chính sách và nền kinh tế đối mặt với nguy cơ suy thoái, giá nhà đất bắt đầu hạ nhiệt, với Chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller của Mỹ giảm kể từ tháng 6/2022.

Pezzuto nói rằng việc tăng lãi suất của FED sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến những người có các khoản thế chấp có lãi suất thả nổi.

“Nếu bạn có một khoản thế chấp với lãi suất cố định, thì điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến bạn. Nhưng đối với lãi suất có thể điều chỉnh, đó có thể là một vấn đề, ví dụ như ở Mỹ”, Pezzuto lo ngại cho những người vay tiền và thế chấp bằng bất động sản với lãi suất thả nổi.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp, 9% khoản vay mua nhà mới vào tháng 9/2022 là lãi suất có thể điều chỉnh.

“Nhà ở là một phần quan trọng của nền kinh tế,” Pezzuto nhận xét. “Nếu bạn nhìn vào Chỉ số giá tiêu dùng, cho đến nay, phần nhà ở có trọng số lớn nhất trong rổ CPI. Giá nhà giảm liên tục vào năm 2023 có thể mang lại cho FED một lý do để tuyên bố chiến thắng lạm phát”.

Chỉ làm những thứ mình biết rõ

Những rủi ro trong năm 2023 đã hiển hiện. Vậy làm thế nào để hạn chế thiệt hại, thậm chí có lãi trong môi trường đầy biến động? Rogers đã đưa ra những lời khuyên dự trên kinh nghiệm của mình.

Thị trường chứng khoán, trái phiếu và tiền điện tử phải đối mặt với xu hướng giảm giá vào năm 2022 và Rogers gợi ý rằng cách đầu tư vào những thời điểm như vậy là đặt cược vào những gì họ biết.

"Nếu bạn muốn thành công, hãy ở lại với những gì bạn biết," ông khuyên. "Nếu bạn không biết gì thì đừng làm gì cả. Hãy gửi tiền vào ngân hàng và chờ đợi”.

Rogers, người bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà phân tích ở Phố Wall và chuyển sang giao dịch hàng hóa với George Soros, nói rằng nếu một nhà đầu tư thua lỗ, thì anh ta nên tránh phản ứng theo cảm tính.

"Nếu bạn chỉ lao vào khi bị tổn thương về mặt cảm xúc, sau khi mất rất nhiều tiền, bạn thường sẽ mắc nhiều sai lầm hơn nữa", ông chia sẻ kinh nghiệm. "Lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho những người ở giai đoạn đó là đừng làm gì cả, đóng cửa sổ lại và chỉ chờ đợi, hồi phục. Chờ cho đến khi bạn tìm thấy điều gì đó mà bạn biết là sẽ tốt đẹp. Đừng xúc động”.

Rogers kể rằng ông đã phạm sai lầm trong quá khứ, điều đó đã cho phép ông đúc kết được những bài học đau thương như vậy. Đầu sự nghiệp của mình, ông bán khống đáng kể và cuối cùng khiến phải trả giá đắt.

“Tôi đã từng thành công rực rỡ trên thị trường, một thành công khổng lồ,” anh giải thích. “Tôi đã quá tự mãn… và vì vậy tôi nói rằng tôi sẽ đợi thị trường hồi phục, sau đó tôi sẽ bán khống. Và tôi đã làm thế, thị trường tăng điểm, và tôi đã bán khống, nhưng ba hoặc bốn tháng sau, tôi đã mất trắng… cuối cùng thì hầu hết các công ty mà tôi bán khống đều phá sản, nhưng trước tiên tôi đã mất tất cả”.

Rogers cho rằng những sai lầm ban đầu của mình là do không biết "nhiều về thị trường" vào thời điểm đó.

Rogers cho biết ông thích mua tài sản với giá chiết khấu và tuyên bố rằng "hàng hóa" tạo thành "loại tài sản rẻ nhất". Khi thị trường giảm, cảm xúc của nhà đầu tư rất đau thương. Nhưng thực tế, nó lại tạo ra nhiều cơ hội lớn.

Ông nói: “Bạc giảm 70% so với mức cao nhất mọi thời đại, đường giảm 70%. Mọi người đã không đổ xô ra ngoài và mua hàng hóa trong những năm gần đây."

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: